Theo thông báo ngày 25/4 của Bộ Lao động Mỹ, số lượng công nhân nộp đơn xinhưởng trợ cấp thất nghiệp ở nước này trong tuần trước chỉ ở mức 339.000 người,giảm 16.000 người so với tuần trước nữa và thấp hơn nhiều so với mức dự kiến351.000 của các chuyên gia. Như vậy, số công nhân nộp đơn xin hưởng trợ cấp thấtnghiệp trong 4 tuần lễ vừa qua ở mức trung bình 357.000 người, giảm 4.500 ngườiso với mức trung bình của 4 tuần trước đó.
Trong tháng Ba vừa qua, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo ra thêm 88.000 việc làm mới, thấphơn nhiều so với mức trung bình 220.000 của bốn tháng trước. Hầu hết các chuyêngia dự báo số việc làm mới được tạo ra trong tháng Tư sẽ cao hơn, dự kiến có thểđạt 150.000. Tỷ lệ thất nghiệp chung ở Mỹ trong tháng Ba là 7,6%, giảm 0,1% sovới tháng Hai. Đây là mức thất nghiệp thấp nhất ở Mỹ trong 4 năm qua.
Chuyên gia kinh tế Jim O'Sullivan thuộc công ty High Frequency Economics chorằng chiều hướng tiếp tục cải thiện của thị trường việc làm tương phản phần nàovới các dấu hiệu về đà phát triển chậm lại của nền kinh tế Mỹ trong những thángđầu năm 2013.
Theo kết quả điều tra của công ty Markit, chỉ số sản xuất của Mỹ trong tháng Tưnày giảm xuống mức 52 điểm so với 54,6 điểm của tháng trước. Đây là chỉ số sảnxuất thấp nhất trong vòng sáu tháng qua. Nhu cầu của người tiêu dùng Mỹ trongtháng Tư tăng chậm nhất trong vòng sáu tháng qua, chỉ ở mức 51,8 điểm so với55,4 điểm trong tháng Ba. Doanh số bán lẻ ở Mỹ trong tháng Ba chỉ đạt 418 tỷUSD, giảm 0,4% so với tháng Hai.
Cho dù vẫn tiếp tục xuất hiện những dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, nhưng cácchuyên gia vẫn hy vọng tốc độ tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quýđầu 2013 có thể đạt 3,0% và cả năm có thể đạt trên 2,0%./.