New Dehli tạm dừng các công trình xây dựng ở để giảm ô nhiễm

Giới chức thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã buộc phải dừng toàn bộ công trình xây dựng và điều xe chở nước phun khắp đường phố nhằm cải thiện chất lượng không khí vốn đang bị ô nhiễm nặng.
New Dehli tạm dừng các công trình xây dựng ở để giảm ô nhiễm ảnh 1New Dehli tạm dừng các công trình xây dựng để giảm ô nhiễm. (Nguồn: Scroll)

Giới chức thủ đô New Delhi của Ấn Độ ngày 15/6 đã buộc phải dừng toàn bộ công trình xây dựng và điều xe chở nước phun khắp đường phố nhằm cải thiện chất lượng không khí vốn đang bị ô nhiễm do các đợt bão cát kéo dài vài ngày trước đó.

Trong một tuyên bố đưa ra trên tài khoản Twitter sau cuộc họp khẩn cấp do giới chức New Delhi chủ trì, chuyên gia về môi trường Sunita Narain cho hay quyết định trên có hiệu lực đến hết ngày 17/6 tới. Ông Narain cho hay chính quyền thành phố còn chủ trương trồng thêm nhiều cây xanh vào mùa mưa này nhằm cải thiện môi trường. Biện pháp này được đưa ra sau khi chất lượng không khí ngày 15/6 tại New Delhi, một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới theo chỉ số của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), bị hạ từ mức "rất không lành mạnh" xuống mức "nguy hiểm" sau một trận bão tuyết nhẹ.

[Bão kèm sấm sét tại Ấn Độ khiến hàng chục người thương vong]

Ủy ban trung ương về kiểm soát mức độ ô nhiễm cho hay trong nhiều ngày qua bụi từ bang sa mạc Rajasthan thổi vào thủ đô New Delhi đã gây ra tình trạng ô nhiễm bụi trầm trọng, khiến nhiều người phải vào bệnh viện do gặp vấn đề về hô hấp.

Theo báo cáo của WHO, Ấn Độ là quốc gia có nhiều thành phố ô nhiễm nhất thế giới với 14 thành phố có mật độ hạt bụi PM2.5 rất cao trong mỗi m3 không khí. Hạt bụi PM2.5 chứa các chất gây ô nhiễm như salfate, nitrae và carbon đen, là mối đe dọa lớn nhất cho sức khỏe con người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục