New York “chờ bão” trong ngày cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hầu tòa

Toàn bộ lực lượng cảnh sát New York đã được huy động để giữ gìn trật tự trong thời gian cựu Tổng thống Mỹ Trump hầu tòa - sự kiện được dự đoán sẽ thu hút sự quan tâm lớn của công chúng và báo chí.
New York “chờ bão” trong ngày cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hầu tòa ảnh 1Cảnh sát canh gác tại tòa nhà Trump Tower. (Nguồn: The New York Times)

Lực lượng cảnh sát New York đã lên kế hoạch để kiểm soát nguy cơ hỗn loạn diễn ra xung quanh buổi hầu tòa ngày 4/4 của ông Donald Trump, cựu Tổng thống đầu tiên của Mỹ bị truy tố.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ bị buộc tội ở Manhattan, New York. Dù đã quen với sự xuất hiện của những người nổi tiếng, “chuyến thăm” kéo dài hai ngày của ông Trump vẫn có khả năng sẽ thu hút đông đảo sự quan tâm.

Các cuộc biểu tình, và cả ăn mừng, có thể sẽ diễn ra, khiến cho toàn bộ lực lượng cảnh sát của thành phố được huy động để giữ gìn trật tự. Giới truyền thông cũng đổ dồn sự chú ý tới đây để theo dõi những diễn biến quanh màn buộc tội cựu Tổng thống Mỹ.

Ông Trump dự kiến sẽ ở tại tòa nhà Trump Tower, nơi ông bắt đầu nỗ lực tranh cử tổng thống vào năm 2015.

Các quan chức thực thi pháp luật và giới chuyên gia ngoài ngành đã không đưa ra cảnh báo nào về các mối đe dọa lớn từ những người ủng hộ, hoặc đối thủ của ông Trump trong tuần này. Tuy nhiên, cảnh sát New York vẫn chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc biểu tình gần tòa án và bên ngoài Trump Tower, tòa nhà nằm trên Đại lộ số 5.

New York “chờ bão” trong ngày cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hầu tòa ảnh 2Hàng rào chắn dọc các con phố xung quanh tòa nhà Trump Tower trên Đại lộ số 5. (Nguồn: The New York Times)

Xung quanh tòa nhà, các chướng ngại vật đã được xếp sẵn trên phố từ cuối tuần trước, thu hút sự chú ý của những người tò mò.

Hiện, nhóm đại diện pháp lý của ông Trump đã lên tiếng phản đối bản cáo trạng, được đưa ra sau cuộc bỏ phiếu của đại bồi thẩm đoàn ở Manhattan hôm 30/3.

Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 2/4 trên chương trình “Tuần này với George Stephanopoulos” của đài ABC, luật sư của ông Trump là Joe Tacopina đã gọi những cáo buộc nhằm vào thân chủ là “một cuộc đàn áp chính trị” và “một sự lạm quyền hoàn toàn.”

“Ông ấy là một người cứng rắn,” ông Tacopina nói, đồng thời cho biết thêm rằng bản thân ông rất mong “xúc tiến vụ việc này càng nhanh càng tốt để minh oan cho ông Trump.”

[Mỹ: Cựu Tổng thống Donald Trump bị truy tố hơn 30 tội danh]

Ông Donald Trump, 76 tuổi, được mong đợi sẽ xuất hiện tại văn phòng của luật sư quận Manhattan, Alvin L. Bragg, vào đầu giờ chiều ngày 4/4, trước khi bị buộc tội tại Tòa án Hình sự Manhattan.

Việc buộc tội sẽ diễn ra tại phòng xử án ở tầng 15, dưới sự điều hành của Thẩm phán Tòa án Tối cao tiểu bang Juan M. Merchan.

Các cáo buộc chính xác vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, chúng có liên quan đến một số khoản thanh toán được ông Trump thực hiện hồi năm 2016 để “bịt miệng” ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels, người đã tố cáo rằng ông có quan hệ “ngoài luồng” với cô hồi năm 2006.

Ông Trump phủ nhận việc đã có quan hệ tình cảm và tình dục với Daniels.

Các công tố viên dự kiến sẽ cáo buộc ông Trump làm giả hồ sơ kinh doanh, để che giấu các khoản thanh toán kể trên.

Việc bị buộc tội có thể sẽ không dẫn tới kết cục là ông Trump phải nhận án tù hay ngăn cản ông tái tranh cử tổng thống. Nhưng nó vẫn làm rung chuyển khung cảnh chính trị ở Mỹ.

Ông Trump, người hiện dẫn đầu hầu hết các cuộc thăm dò cho nhân vật đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử, đã chỉ trích vụ truy tố là một động thái chính trị của đảng Dân chủ.

Cựu Tổng thống Mỹ nói rằng vụ truy tố nhằm làm tê liệt chiến dịch tranh cử của ông, và phần lớn các đối thủ trong đảng Cộng hòa của ông cũng bày tỏ quan điểm tương tự.

Trong khi đó, nhiều đảng viên đảng Dân chủ đã ca ngợi bản cáo trạng, coi đó là bằng chứng cho thấy luật pháp đứng trên tất cả mọi người.

Để chuẩn bị cho phiên tòa, Sở Cảnh sát New York thông báo cho toàn bộ cảnh sát trong lực lượng rằng họ có thể bị triệu tập để kiểm soát đám đông. Đồng thời, các nhân viên tòa án và Cơ quan Mật vụ Mỹ đã chuẩn bị các tuyến đường để đưa ông Trump vào và ra khỏi tòa nhà tòa án nằm trên Phố Center mà không gặp sự cố.

Khu vực này dự kiến sẽ bị đóng cửa phần lớn thời gian trước buổi thưa kiện.

Lucien Chalfen, phát ngôn viên của các tòa án New York, cho biết hôm 2/4 rằng ngoài các phiên tòa đã được lên lịch, tất cả các thủ tục tố tụng của tòa án hình sự Manhattan sẽ bị hoãn lại vào chiều ngày 4/4 để giảm lưu lượng người qua lại.

Những người ủng hộ ông Trump đã kêu gọi tổ chức biểu tình ở một công viên đối diện với tòa án, bao gồm một cuộc biểu tình có nội dung “Về quê hương” được lên kế hoạch diễn ra tại Trump Tower. Các sự kiện khác cũng đang bắt đầu diễn ra rầm rộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục