New Zealand thu hồi giấy phép xuất khẩu lactoferrin

Bộ Công nghiệp Cơ bản New Zealand (MPI) vừa thông báo thu hồi giấy phép xuất khẩu đối với bốn lô lactoferrin xuất sang Trung Quốc.
Bộ Công nghiệp Cơ bản New Zealand (MPI) vừa thông báo thu hồi giấy phép xuấtkhẩu đối với bốn lô lactoferrin xuất sang Trung Quốc do công ty Westland MilkProducts (New Zealand ) sản xuất, sau khi phát hiện có hàm lượng nitrat cao hơnmức cho phép.

Một trong bốn lô lactoferrin trên được xuất trực tiếp sang Trung Quốc, làm thànhphần chế biến cho các sản phẩm sữa khác của Westland. Lô thứ hai được cung cấpcho một công ty khác có tên Tatua Cooperative Dairy Co., trước khi xuất sangquốc gia đông dân nhất thế giới này.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Scott Gallacher, một quan chức của MPI, nói rằng:“Bất kỳ rủi ro an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng Trung Quốc là không đángkể, bởi vì khối lượng chất lactoferrin được sử dụng trong các sản phẩm rất lànhỏ, nghĩa là hàm lượng nitrat trong các sản phẩm đó sẽ nằm ở mức độ cho phép”.

Ngoài ra, MPI cùng các quan chức của Bộ Ngoại giao New Zealand và các công tyliên quan đang phối hợp chặt chẽ với chính phủ Trung Quốc để giải quyết vấn đềnày.

MPI cho biết hầu hết tất cả các sản phẩm bị nghi ngờ không đảm bảo chất lượngđều đang được thu hồi. Ông Gallacher cũng trấn an người dân rằng không có sảnphẩm lactoferrin nào được sử dụng trong các sản phẩm tại New Zealand .

Thông báo trên được đưa ra sau khi đối thủ cạnh tranh của hãng là Fonterra -công ty xuất khẩu sữa lớn nhất thế giới - đầu tháng này vừa bị dính vào vụ bêbối về sữa nhiễm khuẩn.

Các sản phẩm sữa bột, nước giải khát của Fonterra đã bịthu hồi đồng loạt ở Trung Quốc, New Zealand và các nước châu Á - Thái BìnhDương./.

Minh Hằng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.