Nga bắt đầu cuộc tập trận ở căn cứ không quân miền Viễn Đông

Nga đã bắt đầu cuộc tập trận ở căn cứ không quân Yelizovo thuộc khu vực Kamchatka miền Viễn Đông, với sự tham của các máy bay đánh chặn Mikoyan MiG-31 và trực thăng Kamov Ka-27.
Nga bắt đầu cuộc tập trận ở căn cứ không quân miền Viễn Đông ảnh 1Căn cứ không Yelizovo, Kamchatka. (Nguồn: eng.mil.ru)

TASS đưa tin, Người phát ngôn Quân khu miền Đông của Nga, Đại tá Roman Martov ngày 29/7 thông báo nước này đã bắt đầu cuộc tập trận ở căn cứ không quân Yelizovo thuộc khu vực Kamchatka miền Viễn Đông, với sự tham của các máy bay đánh chặn Mikoyan MiG-31 và trực thăng Kamov Ka-27.

Ông Martov nêu rõ: "Mục đích tập trận nhằm nâng cao kỹ năng của các phi hành đoàn chiến đấu cơ và trực thăng trong hoạt động trinh sát, tìm kiếm mục tiêu trên không, các tàu mặt nước và tàu ngầm."

Ngoài ra, các phi hành đoàn cũng thực hành các bài tập nhảy dù và đổ bộ.

Cùng ngày trả lời báo giới, Tư lệnh Lực lượng không vận Nga, ông Vladimir Shamanov thông báo lực lượng này sẽ tiếp nhận 50 xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4M mới nhất và 30 xe bọc thép chiến đấu Rakushka trước cuối năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục