Nga chỉ trích phương Tây quân sự hoá Bắc Cực vì tài nguyên

Nga tin rằng Bắc Cực phải là một lãnh thổ hoà bình, nơi mà rất nhiều quốc gia cùng nhau thực hiện các dự án kinh tế và nghiên cứu, cũng như “vận dụng tiềm năng vận chuyển của các vùng biển phía Bắc."

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 13/3, trợ lý Tổng thống Nga kiêm Chủ tịch Uỷ ban Hàng hải Liên bang Nga, Nikolay Patrushev, cho rằng các trữ lượng khoáng sản ở rất nhiều nơi trên thế giới không thể so sánh với tài nguyên thiên nhiên ở Bắc Cực, khu vực đang chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng tăng để giành lấy sự giàu có và những nỗ lực của phương Tây nhằm quân sự hoá khu vực này.

Trả lời phỏng vấn, ông Patrushev chỉ trích: “Những nỗ lực quân sự hoá Bắc Cực từ lâu đã trở thành một phần của chương trình nghị sự về địa chính trị của phương Tây. Điều này chủ yếu liên quan đến sự cạnh tranh ngày càng tăng của thế giới về tài nguyên thiên nhiên", đồng thời lưu ý rằng “tầm quan trọng của vùng cực giàu tài nguyên bậc nhất này sẽ chỉ tăng lên."

Ông Patrushev nhấn mạnh: “Bắc Cực sở hữu trữ lượng tài nguyên thiên nhiên lớn tới mức những trữ lượng hấp dẫn nhất ở các khu vực khác trên thế giới cũng trở nên lu mờ khi đặt lên bàn so sánh.”

Nga tin rằng Bắc Cực phải là một lãnh thổ hoà bình, nơi mà rất nhiều quốc gia có thể cùng nhau thực hiện các dự án kinh tế và nghiên cứu, cũng như “vận dụng tiềm năng vận chuyển của các vùng biển phía Bắc”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.