Nga cung cấp 800 bộ thử virus SARS-CoV-2 cho nhiều nước

Ủy ban Y tế Quốc gia Nga cho biết đã cung cấp miễn phí tổng cộng 800 bộ thử virus SARS-CoV-2 cho các nước trên; trong đó riêng Iran nhận được 500 bộ, có thể xét nghiệm được 50.000 lần.
Nga cung cấp 800 bộ thử virus SARS-CoV-2 cho nhiều nước ảnh 1 Kiểm tra các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại phòng thí nghiệm. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/3, Nga thông báo đã gửi tổng cộng 800 bộ thử virus SARS-CoV-2 cho một số nước trong đó có Iran, Triều Tiên, Mông Cổ và các quốc gia thuộc Liên Xô cũ như Uzbekistan và Azerbaijan, nhằm giúp các nước này tiến hành các xét nghiệm phát hiện người nhiễm virus.

Ủy ban Y tế Quốc gia Nga cho biết đã cung cấp miễn phí tổng cộng 800 bộ thử virus SARS-CoV-2 cho các nước trên; trong đó riêng Iran nhận được 500 bộ, có thể xét nghiệm được 50.000 lần.

Như vậy, cho đến nay, Nga đã hỗ trợ bộ thử virus này cho tổng cộng 10 nước.

Liên quan đến dịch COVID-19, ngày 12/3, giới chức thành phố Vienna thông báo Áo đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân là một người đàn ông 69 tuổi hiện ở Vienna. Cho tới nay, Áo ghi nhận 302 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 4 người đã bình phục.

Theo đài TVN24, chính quyền thành phố Poznan của Ba Lan cùng ngày cũng thông báo nước này ghi nhận trường đầu tiên tử vong do mắc bệnh COVID-19.

[Nga: Moskva xây dựng bệnh viện dã chiến đối phó với COVID-19]

Cho đến thời điểm này, Ba Lan có 47 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2.

Cũng trong nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 đang lây lan nhanh trong cộng đồng, vùng Ticino của Thụy Sĩ đã thông báo đóng cửa toàn bộ các cơ sở đào tạo đại học và giải trí, đồng thời cấm tất cả các hoạt động hội họp nơi công cộng.

Ticino là khu vực giáp biên giới với Italy, quốc gia hiện đang phải "phong tỏa cả nước" để khống chế dịch COVID-19 mà đến nay đã khiến gần 12.500 ca nhiễm, trong đó 827 ca tử vong.

Một quan chức y tế của Thụy Sĩ cho rằng không loại trừ khả năng nước này phải tiến hành phong tỏa như Italy.

Hiện Thụy Sĩ đã ghi nhận hơn 600 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 4 ca tử vong.

Cho đến nay, Ticino vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch COVID-19 trong cả nước, nhưng các trường tiểu học và phổ thông cơ sở vẫn mở cửa.

Ghi nhận đến chiều 12/3, toàn thế giới có  2,959 ca nhiễm mới, 132 ca tử vong.

Con số ca nhiễm trên toàn cầu kể từ khi COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc là 129.158 ca, 4.749 ca tử vong, 68.654 ca đã bình phục.

Tại Việt Nam ngày 12/3 ghi nhận thêm 6 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng số ca bệnh COVID-19 lên con số 44, không có ca tử vong, trong đó có 16 ca đã chữa khỏi và ra viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục