Nga khẳng định không có vũ khí hóa học được sử dụng ở Đông Ghouta

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov khẳng định không có bất cứ loại vũ khí hóa học nào được sử dụng tại khu vực Đông Ghouta của Syria.
Nga khẳng định không có vũ khí hóa học được sử dụng ở Đông Ghouta ảnh 1Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov. (Nguồn: Getty Images)

THX đưa tin, ngày 16/3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov khẳng định không có bất cứ loại vũ khí hóa học nào được sử dụng tại khu vực Đông Ghouta của Syria.

Trong một tuyên bố, ông Konashenkov nêu rõ: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng không có bất cứ loại vũ khí hóa học nào đã hoặc đang được sử dụng tại Đông Ghouta.”

Phát biểu trên của ông Konashenkov được đưa ra sau khi truyền thông phương Tây hôm 15/3 đưa tin về một số vụ sử dụng vũ khí hóa học tại khu vực Hamoryah ở Syria trong thời gian gần đây.

Theo ông Konashenkov, Bộ Quốc phòng Nga liên tục nhận được thông tin cho rằng các nhóm phiến quân do Mỹ và Anh kiểm soát đang chuẩn bị một hành động khiêu khích nhằm cáo buộc chính quyền Damascus cùng đồng minh sử dụng vũ khí hóa học./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục