Nga muốn Mỹ trao trả vô điều kiện các khu nhà ngoại giao bị tịch thu

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, bất kỳ điều kiện tiên quyết nào mà Mỹ đưa ra nhằm đổi lấy việc trao trả tài sản ngoại giao của Moskva bị Washington tịch thu là đi ngược lại luật pháp quốc tế.
Nga muốn Mỹ trao trả vô điều kiện các khu nhà ngoại giao bị tịch thu ảnh 1Đại sứ quán Nga tại Washington DC. Ảnh minh họa. (Nguồn: en.wikipedia.org)

Theo Reuters, ngày 14/7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định bất kỳ điều kiện tiên quyết nào mà Mỹ đưa ra nhằm đổi lấy việc trao trả tài sản ngoại giao của Moskva bị Washington tịch thu là đi ngược lại luật pháp quốc tế.

Phát biểu với báo giới, ông Peskov khẳng định: “Việc Mỹ trao trả tài sản ngoại giao cho Nga không phụ thuộc vào bất kỳ điều kiện nào. Điều này hoàn toàn trái với luật pháp quốc tế."

Theo ông Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về các biện pháp trả đũa Mỹ.

[Nga dọa trả đũa các quyết định của Mỹ trục xuất ngoại giao thời Obama]

Tuyên bố trên của đại diện Điện Kremlin nhằm phản ứng trước bình luận của ông Sebastian Gorka, một cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN. Bình luận này dường như gắn việc trao trả tài sản ngoại giao cho Nga với cách hành xử của Moskva tại Syria.

Hồi tháng 12 năm ngoái, chính quyền của cựu Tổng thống Obama đã ra lệnh tịch thu hai khu nhà ngoại giao của Nga, và trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga, với cáo buộc Moskva liên quan tới cuộc tấn công mạng nhằm vào chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.