Thông tin trên được công bố sau khi phía Nga thông báo tạm đình chỉ mọihoạt động cho - nhận con nuôi với các gia đình Mỹ và chỉ khôi phục khi hai nướcthông qua một hiệp định hợp lý về vấn đề này.
Theo Bộ Giáo dục và Khoa học Nga, thỏa thuận này đạt được trong cuộc gặpngày 14/4 giữa Vụ trưởng Vụ chính sách quốc gia về vấn đề nuôi dưỡng, giáo dụcvà bảo vệ trẻ em (thuộc Bộ Giáo dục và Khoa học Nga) Alina Levitskaya và Tổnglãnh sự Mỹ tại Nga Richard Beer.
Tại cuộc gặp, hai bên thảo luận vấn đề hợp tác song phương trong các vụtrẻ em Nga được các gia đình Mỹ nhận làm con nuôi. Bà Levitskaya cho biết phíaMỹ khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy việc sớm ký kết hiệp định này.
Theo bà, việc ký kết một hiệp định như vậy sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ lặplại "bi kịch" như vụ bé Artyom Savelyev, bé trai 7 tuổi người Nga bị mẹ nuôingười Mỹ "gửi trả lại" bằng cách cho lên máy bay một mình về Nga.
Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Nga John Beyrle cho biết hai bên sẽ soạn thảohiệp định về tăng cường bảo đảm quyền lợi cho các trẻ em được cho - nhận làm connuôi giữa hai nước.
Bé Artyom Savelyev, được một phụ nữ ở bang Tennessee, Mỹ nhận làm con nuôihồi tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, tuần trước, gia đình người Mỹ này đã đưa cậubé lên một chuyến máy bay từ Washington một mình về Nga, mà không có người giámsát, ngoài bức thư cậu bé mang theo, gửi Bộ Giáo dục và Khoa học Nga.
Trong thư, người mẹ nuôi người Mỹ từ chối nhận nuôi Artyom Savelyev với lýdo cậu bé có vấn đề về thần kinh. Vụ việc này đã gây bất bình mạnh mẽ trong dưluận Nga.
Theo Bộ Giáo dục và Y tế Nga, năm ngoái có khoảng 1.600 trẻ em Nga đã đượcnhận làm con nuôi tại Mỹ./.