Nga thiếu vi mạch để đáp ứng nhu cầu thẻ ngân hàng trong nước

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đẩy Nga ra khỏi hệ thống tài chính toàn cầu và phong tỏa gần một nửa dự trữ ngoại tệ và vàng trị giá 640 tỷ USD của nước này.
Nga thiếu vi mạch để đáp ứng nhu cầu thẻ ngân hàng trong nước ảnh 1Thẻ ngân hàng của Nga. (Nguồn: gamingdeputy.com)

Nga đang tìm kiếm các nhà sản xuất vi mạch (microchip) tại Trung Quốc trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt của phương Tây áp đặt với Nga làm gia tăng nhu cầu thẻ ngân hàng nội địa kết nối với hệ thống thanh toán Mir.

Oleg Tishakov, một thành viên ban giám đốc Hệ thống thanh toán thẻ quốc gia của Nga (NSPK), cho biết Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu vi mạch do các nhà sản xuất châu Á ngừng sản xuất trong bối cảnh dịch COVID-19 và các nhà cung ứng châu Âu dừng hợp tác với Moskva do các biện pháp trừng phạt.

Ông Tishakov cho biết Nga đang tìm kiếm các nhà cung ứng vi mạch mới và tìm thấy một số tại Trung Quốc, theo đó quá trình cấp giấy chứng nhận đang được tiến hành.

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đẩy Nga ra khỏi hệ thống tài chính toàn cầu và phong tỏa gần một nửa dự trữ ngoại tệ và vàng trị giá 640 tỷ USD của nước này.

[Nga và Trung Quốc liên kết các hệ thống thanh toán tài chính]

Một số ngân hàng lớn nhất của Nga không còn tiếp cận được hệ thống tin nhắn ngân hàng toàn cầu SWIFT và các hệ thống thẻ thanh toán quốc tế VisaCard và MasterCard đã dừng phục vụ các tài khoản của Nga ở nước ngoài. Kết nối của Mir với Apple Pay cũng bị ngắt vào tháng 3 vừa qua.

Theo tính toán của hãng tin Reuters dựa trên dữ liệu của hệ thống, NSPK phát hành hơn 2 triệu thẻ Mir từ cuối năm 2021 đến tháng 3/2022, với tổng số thẻ còn lại là 116 triệu.

Tất cả các ngân hàng lớn của Nga đã ghi nhận nhu cầu tăng đối với thẻ nội địa, trong đó một số được phát hành chung thương hiệu với UnionPay của Trung Quốc, một hệ thống thanh toán thay thế cho VisaCard và MasterCard để người Nga mua hàng ở nước ngoài./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.