Ngân hàng New Zealand có thể "đóng băng" lãi suất đến năm 2020

Thống đốc RBNZ Adrian Orr cho biết không bắt buộc điều chỉnh lãi suất và ngân hàng dự kiến duy trì mức lãi suất hiện hành trong suốt năm 2019 và sang đến năm 2020.
Ngân hàng New Zealand có thể "đóng băng" lãi suất đến năm 2020 ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Ngày 8/11, Ngân hàng trung ương New Zealand (RBNZ) cho biết, động thái điều chỉnh lãi suất kế tiếp của ngân hàng sẽ phụ thuộc vào tình hình của nền kinh tế, đồng thời cảnh báo các nguy cơ đi xuống đối với tăng trưởng bắt nguồn từ các bất đồng thương mại toàn cầu.

Trong cuộc họp ngày 8/11, RBNZ duy trì lãi suất ở mức 1,75% kể từ năm 2016 để duy trì tăng trưởng kinh tế.

Thống đốc RBNZ Adrian Orr cho biết không bắt buộc điều chỉnh lãi suất, RBNZ dự kiến duy trì mức lãi suất hiện hành trong suốt năm 2019 và sang đến năm 2020. Thời điểm và định hướng cho bất kỳ động thái điều chỉnh lãi suất nào kế tiếp phụ thuộc vào dữ liệu.

[Ngân hàng trung ương New Zealand vẫn giữ nguyên lãi suất thấp kỷ lục]

Dữ liệu chính thức cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của New Zealand trong quý kết thúc vào tháng Chín vừa qua giảm xuống 3,9% - mức thấp trong 10 năm mà Thống đốc Orr mô tả là “áp sát mức bền vững tối đa.”

Nền kinh tế New Zealand tăng trưởng 2,7% trong tài khóa vừa qua (kết thúc vào tháng Sáu vừa qua).

Thống đốc RBNZ dự đoán lạm phát của New Zealand -đứng ở mức 1,9% trong 12 tháng kết thúc vào ngày 30/9 vừa qua - ổn định quanh mục tiêu 2% RBNZ đề ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục