Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc bán gần 1 tỷ USD "trái phiếu xanh"

Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc vừa hoàn thành đợt chào bán tại London khoảng 1 tỷ USD trái phiếu có hai mệnh giá bằng nhân dân tệ và USD.
Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc bán gần 1 tỷ USD "trái phiếu xanh" ảnh 1Một chi nhánh của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc. (Nguồn: businesstimes.com.sg)

Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC), ngân hàng lớn thứ ba của nước này, vừa hoàn thành đợt chào bán tại London (Vương quốc Anh) khoảng 1 tỷ USD trái phiếu có hai mệnh giá bằng nhân dân tệ và USD.

Đây là đợt chào bán "trái phiếu xanh" (để huy động vốn cho các dự án thân thiện với môi trường) đầu tiên của một ngân hàng Trung Quốc.

Cụ thể, số trái phiếu phát hành bằng đồng nhân dân tệ trị giá 600 triệu nhân dân tệ (94,53 triệu USD) với kỳ hạn hai năm và lãi suất là 4,15%. Trong khi đó, số trái phiếu mệnh giá bằng USD gồm các trái phiếu có kỳ hạn ba năm với lãi suất 2,125% (trị giá 400 triệu USD) và các trái phiếu kỳ hạn 5 năm với lãi suất 2,75% (trị giá 500 triệu USD tổng cộng).

Các trái phiếu này sẽ được niêm yết trên thị trường chứng khoán London, và số tiền thu được để tài trợ cho các "dự án xanh."

Các ngân hàng ABC, Barclays, HSBC và JP Morgan là những nhà điều phối thực hiện việc phát hành và chào bán những trái phiếu kể trên.

Trước đó hôm đầu tuần, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc cũng đã bán 1 tỷ nhân dân tệ trái phiếu quốc tế tại London, và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) dự kiến sẽ sớm phát hành 5 tỷ nhân dân tệ trái phiếu kỳ hạn một năm ở thủ đô của nước Anh.

Vương quốc Anh và Trung Quốc đã thống nhất với nhau về một loạt sáng kiến trong tháng Chín vừa qua, từ gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ đến nghiên cứu tính khả thi về kế hoạch kết nối hai thị trường chứng khoán London và Thượng Hải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục