Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Ấn Độ tăng trưởng âm 3,2%

WB nhận định các biện pháp nghiêm ngặt của Ấn Độ nhằm kiểm soát dịch bệnh lây lan sẽ hạn chế rất nhiều hoạt động, bất chấp một số biện pháp hỗ trợ từ gói kích thích tài chính và tiền tệ.
Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Ấn Độ tăng trưởng âm 3,2% ảnh 1Đường phố ở New Delhi ngày 27/5/2020. (Nguồn: ANI/TTXVN)

Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo kinh tế Ấn Độ sẽ tăng trưởng âm 3,2% trong tài khóa hiện tại, mức thấp nhất kể từ năm 1979, trong bối cảnh quốc gia Nam Á này tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu tháng 6/2020 của WB nhận định các biện pháp nghiêm ngặt của Ấn Độ nhằm kiểm soát dịch bệnh lây lan sẽ hạn chế rất nhiều hoạt động, bất chấp một số biện pháp hỗ trợ từ gói kích thích tài chính và tiền tệ.

[Dịch COVID-19: Các nhà máy Ấn Độ lao đao vì thiếu lao động]

Những tác động do tăng trưởng toàn cầu suy yếu và khó khăn về bảng cân đối trong lĩnh vực tài chính cũng sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế của nước này.

Báo cáo cắt giảm tăng trưởng GDP của Ấn Độ trong tài khóa trước xuống còn 4,2% và dự báo mức âm 3,2% trong tài khóa 2020-2021, giai đoạn hứng chịu phần lớn tác động của dịch bệnh.

Lần gần đây nhất kinh tế Ấn Độ ghi nhận tăng trưởng âm là vào năm 1979 với mức âm 5,42%./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục