Ngân hàng Wells Fargo chi 3 tỷ USD dàn xếp bê bối tài khoản giả

Kể từ khi vụ bê bối tài khoản giả được đưa ra ánh sáng vào năm 2016, Wells Fargo đã nộp hàng tỷ USD các khoản phạt cho các nhà quản lý cấp bang và liên bang, thay đổi thành phần ban giám đốc...
Ngân hàng Wells Fargo chi 3 tỷ USD dàn xếp bê bối tài khoản giả ảnh 1Wells Fargo từng được xem là rất có uy tín trong số các ngân hàng lớn. (Nguồn: CNN)

Ngân hàng Wells Fargo ngày 21/2 đã đồng ý trả 3 tỷ USD để dàn xếp các cuộc điều tra hình sự và dân sự đối với các hành vi diễn ra trong thời gian dài, trong đó các nhân viên của ngân hàng này đã mở hàng triệu tài khoản ngân hàng trái phép để đáp ứng các mục tiêu doanh số không tưởng.

Kể từ khi vụ bê bối tài khoản giả này được đưa ra ánh sáng vào năm 2016, Wells Fargo đã nộp hàng tỷ USD các khoản phạt cho các nhà quản lý cấp bang và liên bang, thay đổi thành phần ban giám đốc và chứng kiến sự ra đi của hai giám đốc điều hành cùng nhiều lãnh đạo cấp cao khác.

Con số 3 tỷ USD nói trên sẽ bao gồm khoản dân sự 500 triệu USD cho Ủy ban giao dịch và chứng khoán Mỹ. Cơ quan này sau đó sẽ phân bổ khoản tiền này cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi hành vi của Wells Fargo.

[Wells Fargo cắt thưởng cán bộ quản lý sau bê bối lập tài khoản khống]

Trước vụ bê bối này, Wells Fargo được xem là rất có uy tín trong số các ngân hàng lớn. Well Fargo gọi các chi nhánh của mình là các “cửa hàng," và đã từng có chính sách cố gắng thuyết phục mỗi khách hàng mua tám sản phẩm tài chính của ngân hàng này.

Các chính sách về doanh số của Wells Fargo khiến nhiều nhân viên “lách luật” để đạt được các mục tiêu doanh số này. Chẳng hạn như một số khách hàng lớn tuổi của Wells Fargo được đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến trong khi họ không có mạng Internet./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục