Ngành hóa dầu Venezuela phục hồi hoàn toàn năng lực sản xuất

Theo tính toán của nhiều nhà quan sát, Venezuela cần tăng sản lượng khai thác dầu thô thêm 178% trong vòng chưa đầy hai tháng để đạt được mục tiêu sản xuất 2 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2022.
Ngành hóa dầu Venezuela phục hồi hoàn toàn năng lực sản xuất ảnh 1Một cơ sở lọc dầu tại Punto Fijo, bang Falcon (Venezuela). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro mới đây khẳng định ngành hóa dầu nước này đã phục hồi 100% năng lực sản xuất.

Tổng thống Maduro nhấn mạnh Venezuela đang nổi lên nhờ khả năng phục hồi kinh tế bất chấp các lệnh trừng phạt và bao vây cấm vận. Chỉ riêng trong năm nay, quốc gia Caribe này đã thu về khoảng 3,5 tỷ USD từ xuất khẩu dầu mỏ.

Nhà lãnh đạo này cho biết Venezuela có thể thu về tới 56 tỷ USD mỗi năm từ xuất khẩu dầu mỏ nếu không vướng các lệnh trừng phạt do Mỹ đơn phương áp đặt.

[Iran bắt đầu tiến hành lọc dầu thô tại Venezuela nhằm tăng doanh số]

Theo một báo cáo của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), sản lượng dầu của Venezuela tăng 51.000 thùng/ngày trong tháng 10 và đạt mức 717.000 thùng/ngày, cao hơn 7,6% so với mức 666.000 thùng/ngày ghi nhận trong tháng Chín.

Theo tính toán của nhiều nhà quan sát, Venezuela cần tăng sản lượng khai thác dầu thô thêm 178% trong vòng chưa đầy hai tháng để đạt được mục tiêu sản xuất 2 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2022.

Năm 1997, sản lượng dầu trung bình mỗi ngày của Venezuela là 3,2 triệu thùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục