Ngày hội Cùng nhau làm nên Tết: San sẻ khó khăn với công nhân Hà Nội

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và SABECO trao tặng 1.000 phần quà Tết, trị giá 700.000 đồng/phần đến đoàn viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Nội.
Ngày hội Cùng nhau làm nên Tết: San sẻ khó khăn với công nhân Hà Nội ảnh 1Chợ Tết Công đoàn tại Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 8/1, Ngày hội “Cùng nhau làm nên Tết” với nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên công nhân và người lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất... đã diễn ra tại Hà Nội.

Đây là hoạt động khởi đầu cho chuỗi chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương cho biết Ngày hội nhằm góp phần san sẻ với những lo toan của người lao động và kịp thời mang đến cho họ những hỗ trợ thiết thực trước thềm Tết Nguyên đán 2023.

Đây không chỉ là hoạt động góp phần chăm lo Tết cho người lao động mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương, gắn kết của dân tộc Việt Nam trong dịp Tết, tạo cơ hội để toàn thể cộng đồng cùng chung tay mang Tết đủ đầy, ấm áp đến với người lao động.

"Với tên gọi ý nghĩa: "Cùng nhau làm nên Tết," ngày hội thể hiện sự chung tay của tất cả các cấp, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương để chăm lo Tết đầm ấm, sum vầy, đoàn viên cho người lao động, thanh niên công nhân và các bạn đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình Ngày hội năm 2023 được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng số 8.000 suất quà sẽ được trao, cùng 5 ngày hội diễn ra tại các tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng miền trên cả nước" - Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương cho biết.

[Quan tâm đoàn viên Công đoàn và người lao động dịp Tết Quý Mão 2023]

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương đề nghị các cấp bộ đoàn trên cả nước tiếp tục phối hợp với Liên đoàn Lao động các cấp và các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hơn nữa các chương trình chăm lo Tết cho đoàn viên, thanh niên, người lao động; lan tỏa thông điệp ý nghĩa "Không để ai bị bỏ lại phía sau," "Lá lành đùm lá rách."

Trong khuôn khổ Ngày hội “Cùng nhau làm nên Tết” tại Thủ đô Hà Nội, Trung ương Đoàn và SABECO trao tặng 1.000 phần quà Tết (trị giá 700.000 đồng/phần) đến đoàn viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, điểm nhấn của chương trình là các hoạt động vui Xuân, đón Tết như các gian hàng giảm giá, gian hàng “0 đồng” để hỗ trợ đoàn viên, hội viên, thanh niên công nhân, lao động trẻ, người dân có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị một cái Tết trọn vẹn.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Ngày hội còn diễn ra Chương trình Hội Xuân với các hoạt động trang trí cây đào, cây mai ngày Tết; thi gói bánh chưng, bánh tét; hội thi văn nghệ đồng diễn chào Xuân; tái hiện các hoạt động văn hóa ẩm thực, các trò chơi dân gian mang đậm không khí ngày Tết cổ truyền của Việt Nam.

Sau chương trình tại Thủ đô Hà Nội, Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục tổ chức 4 ngày hội tại các tỉnh, thành phố và phối hợp cùng nhãn hàng Bia Saigon trao quà tại Nghệ An, Đắk Lắk, Long An và Bình Dương.

Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” được khởi xướng bởi Trung ương Đoàn và SABECO nhằm tôn vinh sự cống hiến quý báu và bền bỉ của công nhân đối với sự phát triển kinh tế của đất nước trong nhiều năm qua, nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19.

Chương trình đặc biệt hướng đến các công nhân đạt thành tích lao động xuất sắc nhưng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn tại 11 tỉnh, thành phố trên cả nước, gồm Vĩnh Phúc, Hà Nội, Nghệ An, Khánh Hòa, Đăk Lăk, Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Sóc Trăng và Tiền Giang.

Sự đồng hành, tinh thần sẻ chia từ tổ chức Đoàn, cộng đồng và doanh nghiệp sẽ góp phần tạo động lực giúp thanh niên công nhân và người lao động gác lại những băn khoăn, trăn trở để hòa chung với niềm hạnh phúc đoàn viên của dân tộc trong mùa Tết, tiếp tục thắp lên niềm tin, hy vọng vào một năm mới đầy tươi sáng và khởi sắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục