Nghi ngờ các hoạt động của Nga, Mỹ gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia

Mỹ đang nghi ngờ Nga thực hiện các nỗ lực phá hoại những cuộc bầu cử dân chủ và thể chế ở Mỹ cũng như đối với các đồng minh và đối tác của Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

RIA Novosti đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị gia hạn thêm 1 năm lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan tới các hành động mà Washington cho là “gây hại” từ phía Nga.

Thông báo được đăng tải trên Công báo Liên bang Mỹ cho biết quyết định dự kiến sẽ được công bố vào ngày 14/4, đồng thời nhấn mạnh Nga bị tình nghi thực hiện các nỗ lực phá hoại những cuộc bầu cử dân chủ và thể chế ở Mỹ cũng như đối với các đồng minh và đối tác của Washington, bên cạnh việc tìm cách gây ảnh hưởng tới các chính phủ nước ngoài.

Thông báo cũng khẳng định những hoạt động này “tiếp tục gây ra mối đe dọa bất thường và hết sức nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế của Mỹ."

Lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia nêu trên được cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden ban bố trong sắc lệnh vào ngày 15/4/2021, qua đó cho phép Washington phong tỏa các tài sản của Moskva và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức của Nga.

Trong những năm sau đó, phạm vi của sắc lệnh đã liên tục được mở rộng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Máy bay cứu thương mất tích ngoài khơi ở Mỹ

Mỹ đang tích cực tìm kiếm chiếc máy bay cứu thương chở 6 người, trong đó có 4 người Canada, bị mất tích vào sáng 3/10, máy bay đã phát tín hiệu khẩn cấp trước khi mất liên lạc.

Biểu tượng Tập đoàn công nghệ Mỹ OpenAI. (Ảnh: AFP/TTXVN)

OpenAI gửi cảnh báo đến hơn 100 tổ chức

OpenAI cho biết mục đích của thông báo là cung cấp cho các bên thứ ba bị ảnh hưởng những thông tin cần thiết để điều tra và xử lý các vấn đề tiềm ẩn về bảo mật hoặc kỹ thuật khác.

Ảnh minh họa.

Mỹ hoàn tiền cho hơn 950.000 người tham gia Obamacare

Tính đến tháng 2/2026, khoảng 19,2 triệu người đăng ký bảo hiểm thông qua các thị trường ACA; các khoản hoàn tiền được triển khai hơn một tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.