“Nghi phạm hiếp dâm tập thể bị cảnh sát đánh đập”

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho nghi phạm trong vụ cưỡng hiếp gây chấn động Ấn Độ cáo buộc cảnh sát đánh đập các thân chủ của mình.
Luật sư bảo vệ quyền lợi cho những nghi phạm trong vụ cưỡng hiếp và đánh đập gây chấn động Ấn Độ đã cáo buộc cảnh sát đánh đập các thân chủ của mình.

Phát biểu tại phiên điều trần hôm 10/1, luật sư M.L. Sharma cho biết năm nghi phạm, ở độ tuổi từ 19 đến 35, đã bị ép nhận tội sau khi bị bắt giữ hôm 16/12/2012.

Ông M.L. Sharma nói: "Tất cả đã nhận tội sau khi bị cảnh sát đánh đập và mớm cung. Các thân chủ của tôi không hề phạm tội mà họ đã thú nhận."

Hiện người phát ngôn của cảnh sát New Delhi đã từ chối bình luận về cáo buộc nêu trên, trong khi giới chức liên quan cho biết họ có bằng chứng rõ ràng để phản bác lại lời cáo buộc của luật sư Sharma.

Luật sư Sharma nhận bào chữa cho hai tình nghi, những người cho rằng mình không phạm tội, trong khi ba người còn lại vẫn chưa có quyết định sẽ bào chữa như thế nào khi nhiều luật sư từ chối bảo vệ quyền lợi cho họ.

Phiên xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 14/1 tới, trước đó một chiếc xe của cảnh sát được cho là đã chở năm nghi phạm đến tòa án trước thời điểm dự kiến diễn ra phiên đầu tiên vào lúc 2 giờ 30 phút chiều giờ địa phương.

[Ấn Độ: Tòa án thụ lý hồ sơ vụ án hãm hiếp tập thể]

Lần đầu xuất hiện sau khi gây án, năm người tình nghi trên đã gây ra một cảnh tượng ồn ào ở tòa án, buộc quan tòa phải yêu cầu lập lại trật tự và áp đặt những quy định đối với giới truyền thông khi đưa tin về vụ xét xử này.

Trước đó, có tin cho rằng vụ việc này sẽ được xử nhanh gọn để xoa dịu sự căng thẳng tăng cao ở nhiều nơi trên đất nước Ấn Độ thời gian qua, song luật sư có mặt bên ngoài phòng xử án cho rằng điều này không diễn ra.

Nếu bị kết tội, những người này có thể bị xử tử hình, một hình phạt "hiếm" đối với những hành vi quấy rối tình dục ở Ấn Độ./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục