Nghị sỹ Nga chỉ trích chính sách của Mỹ đối với Venezuela

Ch3u tịch Hạ viện Nga cho rằng việc Mỹ công nhận ông Guaido là tổng thống lâm thời thể hiện "sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của một quốc gia khác và là sự áp đặt quyền bá chủ của Mỹ."
Nghị sỹ Nga chỉ trích chính sách của Mỹ đối với Venezuela ảnh 1(Nguồn: TASS)

TASS đưa tin, ngày 24/1, Chủ tịch Ủy ban các Vấn đề Quốc tế thuộc Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) Leonid Slutsky cho rằng, việc Mỹ công nhận Chủ tịch Quốc hội Venezuela Juan Guaido là tổng thống lâm thời thể hiện "sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của một quốc gia khác và là sự áp đặt quyền bá chủ của Mỹ."

Ông Slutsky nêu rõ: "Mỹ tiếp tục chính sách gây sức ép và can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền, giờ đây là Venezuela. Điều này chứng tỏ Mỹ tiếp tục áp đặt quyền bá chủ và loại bỏ các chính quyền không mong muốn. Chỉ có người dân Venezuela mới có quyền quyết định ai là Tổng thống của nước này, và chỉ có thể quyết định thông qua bầu cử."

[Mỹ 'đang làm trầm trọng thêm khủng hoảng chính trị ở Venezuela']

"Như chúng ta đã biết, vào ngày 10/1 vừa qua Tổng thống Nicolas Maduro nhậm chức và trở thành người đứng đầu nhà nước hợp pháp. Tuy nhiên, Mỹ tiếp tục đánh cược vào lãnh đạo phe đối lập với niềm tin mù quáng người này sẽ thay thế ông Maduro và lãnh đạo Venezuela theo con đường thân Mỹ."

Vì vậy, Mỹ hy vọng phá bỏ một trong những thành trì ít ỏi còn lại ở Mỹ Latinh vốn phản đối khái niệm thế giới đơn cực," ông Slutsky nói thêm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.