Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Iran không nên theo đuổi vũ khí hạt nhân

Ngày 23/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo Iran không nên theo đuổi vũ khí hạt nhân, cho rằng Iran sẽ đối mặt với “sự phẫn nộ của toàn thế giới” nếu nước này làm vậy.
Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Iran không nên theo đuổi vũ khí hạt nhân ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 23/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo Iran không nên theo đuổi vũ khí hạt nhân, cho rằng Iran sẽ đối mặt với “sự phẫn nộ của toàn thế giới” nếu nước này làm vậy.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pompeo hy vọng Mỹ sẽ không bao giờ cần phải viện tới hành động quân sự nhằm vào Iran.

Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo chuyên mục chính trị Hugh Hewitt vào ngày 22/6, ông Pompeo nói, bất kể số phận của thỏa thuận hạt nhân quốc tế với Iran như thế nào, theo đuổi vũ khí hạt nhân sẽ không có lợi cho Iran.

[Iran bác bỏ đề nghị của Mỹ về không làm giàu urani]

Ông Pompeo nhấn mạnh: “Tôi hy vọng họ hiểu rằng nếu họ bắt đầu tăng cường chương trình hạt nhân của mình, sự phẫn nộ của toàn thế giới sẽ đổ lên đầu họ. Tuy nhiên, khi tôi nhắc đến sự phẫn nộ, không nên nhầm lẫn với hành động quân sự... Tôi thực sự hy vọng không bao giờ phải viện tới hành động quân sự. Điều này không nằm trong lợi ích của bất kỳ ai.”

Ngoại trưởng Pompeo khẳng định, Tổng thống Trump đã tuyên bố rõ ràng rằng Iran sẽ không thể có được vũ khí hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục