Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm UAE thúc đẩy quan hệ song phương

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gặp Hoàng Thái tử Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan để thảo luận việc tăng cường hợp tác song phương, bao gồm chống khủng bố.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm UAE thúc đẩy quan hệ song phương ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gặp Hoàng Thái tử Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. (Nguồn: Reuters)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 10/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gặp Hoàng Thái tử Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan để thảo luận việc tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm chống khủng bố.

Theo hãng thông tấn chính thức WAM, hai bên đã thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, hợp tác chiến lược và hợp tác trong các lĩnh vực khác, như nỗ lực chung chống chủ nghĩa cực đoan, khủng bố và các tổ chức liên quan.

[Lãnh đạo Mỹ và UAE nhất trí tìm kiếm sự gắn kết tại vùng Vịnh]

Hai bên cũng trao đổi những cách thức để tăng cường an ninh và ổn định, cũng như đạt được hòa bình trong khu vực. Ngoài ra, hai bên xem xét những diễn biến mới nhất tại Trung Đông và tác động đối với an ninh và ổn định, cũng như các vấn đề quốc tế khác mà hai bên cùng quan tâm.

Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan tham gia cuộc gặp trên.

Sau khi kết thúc chuyến thăm UAE, Ngoại trưởng Pompeo đã tới thủ đô Brussels của Bỉ tham gia các cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dự kiến khai mạc ngày 11/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục