Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố gia hạn hiệp ước New START thêm 5 năm

Hiệp ước New START, hiệp ước kiểm soát vũ khí sẽ hết hạn vào ngày 5/2, giới hạn việc Mỹ và Nga mỗi bên triển khai không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược.
Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố gia hạn hiệp ước New START thêm 5 năm ảnh 1Tàu khu trục USS Monterey phóng tên lửa tấn công Tomahawk. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố nước này đã gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) thêm 5 năm.

Ông Blinken nhấn mạnh: "Việc gia hạn Hiệp ước New START đảm bảo chúng ta có những giới hạn có thể xác minh đối với các ICBM (tên lửa đạn đạo xuyên lục địa), SLBM (tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm) và máy bay ném bom hạng nặng của Nga cho đến ngày 5/2/2026."

Tháng trước, chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho biết họ sẽ tìm cách gia hạn New START, hiệp ước kiểm soát vũ khí sẽ hết hạn vào ngày 5/2, giới hạn việc Mỹ và Nga mỗi bên triển khai không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược.

Trước đó, ngày 31/1, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết chính quyền mới của Mỹ đã thể hiện ý chí chính trị, nhờ đó, Moskva và Washington đã quyết tâm đạt được thỏa thuận gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục