Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi công du Australia và Mỹ

Ngoại trưởng Nhật Bản sẽ tới Melbourne (Australia) để dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm "Bộ tứ," sau đó ông sẽ tới Honolulu (Mỹ) tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhật-Mỹ-Hàn.
Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi công du Australia và Mỹ ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi (phải) trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken (trái) bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G7 ở Liverpool (Anh), hồi tháng 12/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/2, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi sẽ lên đường tới Australia để dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm "Bộ tứ" (QUAD).

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, nước này đã nhất trí với Australia, Ấn Độ và Mỹ tổ chức Hội nghị Ngoại trưởng QUAD hằng năm.

Năm ngoái, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hội nghị này chỉ được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Năm nay, hội nghị sẽ được tổ chức ở thành phố Melbourne của Australia trong ngày 11/2; đây là lần đầu tiên Australia đăng cai sự kiện này.

[Ngoại trưởng Nhật Bản và Mỹ nhất trí tăng cường quan hệ đồng minh]

Sau đó, Ngoại trưởng Hayashi sẽ rời Melbourne vào sáng 12/2 để tới Honolulu (Mỹ) tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhật-Mỹ-Hàn. Đây là hội nghị thứ ba giữa các ngoại trưởng ba nước được tổ chức dưới thời chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hội nghị gần đây nhất được tổ chức ở New York (Mỹ) vào tháng 9/2021.

Theo dự kiến, ngoài ông Hayashi, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Chung Eui-yong của Hàn Quốc cũng sẽ tham dự hội nghị này.

Ngoại trưởng Hayashi sẽ quay lại Tokyo trong ngày 13/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục