Ngoại trưởng Trung Quốc: Mỹ nên ngừng lạm dụng việc sử dụng vũ lực

Ông Vương Nghị cho rằng cách hành xử mạo hiểm của quân đội Mỹ vi phạm các quy tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, cũng như sẽ làm gia tăng căng thẳng và hỗn loạn trong khu vực.
Ngoại trưởng Trung Quốc: Mỹ nên ngừng lạm dụng việc sử dụng vũ lực ảnh 1Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng Mỹ nên ngừng lạm dụng việc sử dụng vũ lực và tìm kiếm các giải pháp thông qua đối thoại, sau vụ Mỹ không kích ở thủ đô Baghdad của Iraq hôm 3/1 giết hại một chỉ huy quân sự nổi tiếng nhất của Iran, thiếu tướng Qasem Soleimani.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 4/1, ông Vương Nghị cho rằng cách hành xử mạo hiểm của quân đội Mỹ vi phạm các quy tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, cũng như sẽ làm gia tăng căng thẳng và hỗn loạn trong khu vực.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc sẽ đóng vai trò xây dựng trong việc duy trì hòa bình và an ninh ở khu vực vùng Vịnh Trung Đông.

Trong khi đó, ngày 4/1, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ tình hình khu vực Trung Đông sẽ tiếp tục leo thang căng thẳng sau khi Thiếu tướng Qasem Soleimani thiệt mạng.

Trong tuyên bố chính thức đăng tải trên trang mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nhấn mạnh cần phải có các biện pháp để ngăn chặn nguy cơ gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông.

Ông cũng cho biết đã thảo luận với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo và Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Josep Borrell, đồng thời khẳng định Berlin đang tham vấn chặt chẽ với Anh và Pháp về các giải pháp nhằm làm dịu tình hình.

Tuy nhiên, theo nhận định của Ngoại trưởng Maas, nếu tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến căng thẳng thì những hậu quả của vụ tấn công trên đối với khu vực này sẽ rất khó dự đoán./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục