Ngư dân tỉnh Quảng Trị kỳ vọng vào vụ cá Nam thuận lợi

So với đầu vụ cá Nam năm 2022, vụ cá Nam năm nay thuận lợi hơn, nhất là giá dầu diesel đã giảm giúp ngư dân giảm được nhiều chi phí mỗi chuyến biển xa bờ.
Ngư dân tỉnh Quảng Trị kỳ vọng vào vụ cá Nam thuận lợi ảnh 1Ngư dân vùng biển huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, phơi cá khô. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Ngư dân tỉnh Quảng Trị kỳ vọng vụ cá Nam diễn ra từ tháng Tư đến tháng 10 khi thời tiết thuận lợi hơn, giá dầu diesel giảm, thị trường tiêu thụ hải sản cũng tốt hơn.

Huyện Gio Linh có đội tàu cá nhiều nhất tỉnh Quảng Trị với trên 860 tàu; trong đó, có 165 chiếc đánh bắt hải sản xa bờ.

Ngay những ngày đầu vụ cá Nam, ngư dân huyện Gio Linh đã đồng loạt đưa tàu vươn khơi đánh bắt hải sản. Tàu công suất nhỏ khai thác ở vùng ven biển đánh bắt được nhiều loại hải sản, trong đó nhiều nhất là cá trích.

Ngư dân thường dùng thuyền loại nhỏ với 2 lao động để đánh bắt cá trích cách bờ biển khoảng từ 6-8 hải lý; mỗi chuyến biển chỉ kéo dài từ 2-3 giờ. Nếu có nhiều cá trích, mỗi ngày ngư dân có thể đi từ 2-3 chuyến biển.

Ngư dân Bùi Văn Viện, huyện Gio Linh chia sẻ đầu vụ cá Nam cũng là thời điểm ngư dân khai thác được nhiều cá trích. Chuyến biển ít cũng được hàng chục kg, nhiều có khi lên đến trên 100kg sau mỗi chuyến biển. Cá trích tươi bán được từ 15.000-20.000 đồng/kg.

Cá trích chế biến được nhiều món ăn hấp dẫn như cá trích nướng, gỏi cá trích, chả cá trích... nên tiêu thụ rất thuận lợi.

[Giá cá trích tăng cao, ngư dân phấn khởi thu tiền triệu mỗi ngày]

Ngoài cá trích, những ngày đầu vụ cá Nam ngư dân tỉnh Quảng Trị còn đánh bắt được nhiều loại hải sản khác ở vùng biển gần bờ như cá tròng, cá cơm, cá nục suôn. Các tàu cá công lớn khai thác xa bờ cũng đánh bắt được nhiều loại hải sản như mực nang, cá ngừ, cá chim.

Theo ngư dân Bùi Văn Cường, huyện Triệu Phong, so với đầu vụ cá Nam năm 2022, vụ cá Nam năm nay thuận lợi hơn, nhất là giá dầu diesel đã giảm giúp ngư dân giảm được nhiều chi phí mỗi chuyến biển xa bờ. Bên cạnh đó, kinh tế phục vụ hồi cũng giúp các loại hải sản tiêu thụ dễ hơn.

Ngay khi bước vào vụ cá Nam, nhiều đơn vị ở tỉnh Quảng Trị đã chung tay hỗ trợ ngư dân, nhất là ngư dân có hoàn cảnh khó khăn như tặng quà, trao cờ Tổ quốc, phát tài liệu và tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Trị, tỉnh hiện có trên 2.200 tàu cá; trong đó, tàu cá công suất lớn khai thác xa bờ hơn 220 chiếc. Năm 2023, tỉnh phấn đấu khai thác 27.200 tấn hải sản.

Để thực hiện được mục tiêu này, tỉnh tiếp tục khuyến khích ngư dân vươn khơi như hỗ trợ ngư dân theo Nghị định 67/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và theo Quyết định số 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ cho các tàu cá tham gia khai thác trên các vùng biển xa.

Theo Ban chỉ đạo IUU tỉnh Quảng Trị, từ tháng Hai đến tháng Năm năm nay tỉnh thực hiện cao điểm về chống IUU; trong đó tập trung thực thi pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, không để tàu cá và ngư dân hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; 100% tàu cá sẽ bị xử lý nghiêm nếu vi phạm và không thực hiện các quy định như không duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình, bị nước ngoài bắt giữ và xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục