Người dân cả nước chia sẻ khó khăn với miền Trung ruột thịt

Nhiều địa phương, bộ, ngành và cơ quan trên cả nước đã và đang tổ chức quyên góp và có những hoạt động thiết thực để chia sẻ những khó khăn, thiệt hại to lớn do bão lũ của người dân miền Trung.
Lãnh đạo Ủy Ban mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương tiếp nhận tiền hỗ trợ từ các nhà hảo tâm quyên góp. (Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN)
Lãnh đạo Ủy Ban mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương tiếp nhận tiền hỗ trợ từ các nhà hảo tâm quyên góp. (Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN)

Những ngày này, người dân cả nước đang có nhiều hành động thiết thực hướng về miền Trung thân yêu đang gánh chịu hậu quả của thiên tai, bão lũ.

Ngày 20/10, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) đã tổ chức quyên góp nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn do bão lũ gây ra. Hơn 10 tỷ đồng là số tiền cán bộ công nhân viên của Viettel đã chung tay quyên góp được.

Đại diện Tập đoàn Viettel cho biết, ngay sau khi nhận được số tiền quyên góp từ cán bộ công nhân viên, Tập đoàn Viettel sẽ phối hợp với các đơn vị Viettel trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi lũ và chính quyền địa phương để có phương án hỗ trợ tốt nhất cho người dân.

Trong thời gian ngắn, liên tiếp các cơn bão lớn xảy ra tại các tỉnh miền Trung. Để hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ, các đơn vị thuộc Tập đoàn Viettel đã tổ chức gần 1.500 lượt cán bộ kỹ thuật tham gia duy trì mạng lưới và ứng cứu thông tin tại vị trí trạm ưu tiên, trạm có nguy cơ ngập lụt, chia cắt.

Đồng thời, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) đã huy động phương tiện, nhân lực, tổ chức vận chuyển miễn phí nhu yếu phẩm (gạo, mì tôm, các vật dụng vệ sinh cá nhân...) tới tất cả những khu vực bị ảnh hưởng  thiên tai.

Tại Quảng Nam, để kịp thời chia sẻ những khó khăn, thiệt hại to lớn của đồng bào các tỉnh miền Trung do lũ lụt gây ra, cán bộ công nhân viên Tổng công ty Điện lực miền Trung đã ủng hộ 2,8 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân tại 4 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam.

Người dân cả nước chia sẻ khó khăn với miền Trung ruột thịt ảnh 1Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam (thứ 3 từ phải qua) thay mặt chính quyền và Nhân dân tỉnh gửi thư cảm ơn Tổng công ty Điện lực miền Trung. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Ngày 20/10, đại diện Tổng công ty Điện lực miền Trung đã đến trao trực tiếp số tiền 2 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 4 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam, mỗi tỉnh 500 triệu đồng; 810 triệu đồng còn lại sẽ được trao cho cán bộ công nhân viên ngành điện trong khu vực bị thiệt hại nhà cửa do lũ lụt.

Tính đến chiều 20/10, tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận được số tiền 7 tỷ 663 triệu 260 ngàn đồng của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung.

Để kịp thời chia sẻ khó khăn với nhân dân các tỉnh miền Trung, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đã chuyển số tiền 3 tỷ đồng từ Quỹ cứu trợ cho các tỉnh miền Trung; trong đó, chuyển cho tỉnh Thừa Thiên-Huế 1 tỷ đồng, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Hà Tĩnh mỗi tỉnh 500 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục vận động ủng hộ và chuyển các nguồn đóng góp đến đồng bào miền Trung nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương cũng đã gửi thư kêu gọi đồng bào, đồng chí, cán bộ chiến sỹ, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh... ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị thiệt hại nặng nề bởi bão, lũ trong những ngày qua.

Cũng trong ngày 20/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã ký quyết định số 4286/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí cho đồng bào bị lũ lụt tại 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt.

Theo đó, tỉnh Bình Định hỗ trợ 3 tỷ đồng cho 4 tỉnh đang bị lũ lụt nặng, gồm tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình mỗi tỉnh 500 triệu đồng; tỉnh Quảng Trị và tỉnh Thừa Thiên-Huế mỗi tỉnh 1 tỷ đồng.

Số kinh phí trên được tỉnh Bình Định sử dụng từ nguồn ngân sách dự phòng (2 tỷ đồng) và từ Quỹ Cứu trợ của Ban Cứu trợ thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định (1 tỷ đồng).

[Hà Nội: Tiếp nhận hơn 22 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung]

Ngày 20/10, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Ban Đối ngoại Trung ương đã quyên góp tối thiểu mỗi người một ngày lương để góp phần hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cũng đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Bộ ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bằng tình cảm, tấm lòng nhân ái và trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. 

Người dân cả nước chia sẻ khó khăn với miền Trung ruột thịt ảnh 2Lực lượng bộ đội Đồn Biên phòng Cà Xèng, Quảng Bình hỗ trợ di dờ người dân trên địa bàn xã biên giới Thượng Hóa, Minh Hóa ra khỏi vùng nguy hiểm. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Ngay trong buổi đầu quyên góp, số tiền ủng hộ của cán bộ công chức, viên chức, nhân viên cơ quan Bộ và một số doanh nghiệp trực thuộc Bộ được 4,685 tỷ đồng; trong đó, Tổng Công ty Ximăng Việt Nam 2 tỷ đồng, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội 1 tỷ đồng, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị 500 triệu đồng, Tổng công ty lắp máy Việt Nam 500 triệu đồng, Tổng công ty Viglacera 200 triệu đồng...

Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục huy động, quyên góp và thành lập đoàn công tác đi trao quà trực tiếp tới các tỉnh miền Trung.

Ngoài các Bộ ngành trung ương, nhiều doanh nghiệp cũng đã góp sức, chung tay hỗ trợ nhân dân miền Trung. Thương hiệu bia Huda đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa phương chuẩn bị 4.000 phần quà dành tặng những người dân có nhà cửa bị nhấn chìm trong nước lũ. Trong những ngày tới, các phần quà bao gồm nhu yếu phẩm như nước uống, gạo, mì tôm… sẽ được chuyển đến các hộ gia đình tại tâm lũ thuộc bốn tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nam.

Những phần quà thiết thực gửi tới bà con miền Trung là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm kịp thời và nỗ lực của Huda nhằm vun đắp mối gắn kết bền chặt với mảnh đất quê hương.

Ông Nathaniel Moxom, Tổng Giám đốc Carlsberg Việt Nam chia sẻ: “Trong suốt 30 năm gắn bó cùng miền Trung Việt Nam, Huda luôn cam kết đồng hành cùng người dân trong mọi hoàn cảnh, bất kể mọi thách thức. Tôi hi vọng những món quà này sẽ góp phần giảm bớt gánh nặng và giúp đồng bào miền Trung sớm vượt qua gian đoạn khó khăn này.”

Người dân cả nước chia sẻ khó khăn với miền Trung ruột thịt ảnh 3Nhãn hàng Huda trao tặng 1.000 phần quà cho người dân Thừa Thiên-Huế.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 17 giờ ngày 20/10, mưa lũ từ ngày 6-20/10 đã làm 133 người chết và mất tích, trong đó có 106 người chết; 371ha lúa bị ngập, 6.989ha hoa màu bị ngập, hư hại; 5.876 con gia súc, 685.225 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 16 tuyến quốc lộ, 163.150m đường quốc lộ, 161.880m đường giao thông địa phương bị ngập, sạt lở, hư hỏng tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Hiện, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Bình còn 7 vị trí ngập, sạt lở và nhiều tuyến đường nội tỉnh đang ngập lụt, chia cắt. Quốc lộ 1 A đoạn qua thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh còn bị ngập.

Để tiếp tục ứng phó với bão Saudel (khi vào Việt Nam là cơn bão số 8) và mưa lũ, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng tiếp tục thực hiện Điện ngày 16/10 của Thường trực Ban Bí thư; Công điện số 1411/CĐ-TTg ngày 18/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 27/CĐ-TWPCTT ngày 17/10/2020 của Trưởng ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Công điện số 28/CĐ-TWPCTT, số 29/CĐ-TWPCTT ngày 19/10/2020 của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai; Công điện số 30/CĐ-TW của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai-Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Các bộ, ngành chức năng và các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của bão và mưa lũ tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục