Người phụ nữ tiết kiệm 90% tiền lương tháng mua 2 căn nhà trong 9 năm

Vương Thần Ái, một phụ nữ 32 tuổi đến từ Nam Kinh nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ khả năng tiết kiệm tiền cực kỳ hiệu quả của mình.
Người phụ nữ tiết kiệm 90% tiền lương tháng mua 2 căn nhà trong 9 năm ảnh 1Vương Thần Ái thu hút được sự chú ý trên các trang mạng xã hội nhờ mua được 2 căn nhà chỉ trong vòng 9 năm. (Nguồn: odditycentral.com)

Sự bùng nổ và phát triển của thế giới hiện nay có lẽ đã dẫn đến việc chủ nghĩa tiêu dùng đang ở mức cao nhất chưa từng có. Tuy nhiên bên cạnh đó, xu hướng lối sống tối giản cũng đang ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt đối với giới trẻ.

Ở Trung Quốc, hàng trăm nghìn người truyền tay nhau những “bí kíp tiết kiệm tiền” trên các trang, nhóm mạng xã hội với một số thành viên nổi bật nhờ lối sống giản dị của họ.

Một trong số đó là Vương Thần Ái, một phụ nữ 32 tuổi đến từ Nam Kinh và là người sáng lập của một nhóm trực tuyến có đến 400.000 người theo dõi có tên Frugal Women’s Federation.

Vương Thần Ái nổi bật hơn hẳn so với những người có cùng lối sống nhờ khả năng tiết kiệm tiền cực kỳ hiệu quả của mình. Tuy nhiên, sau một video được lan truyền trên khắp các trang mạng xã hội gần đây về cuộc phỏng vấn của cô với chương trình “Nói chuyện với người lạ” của Tencent, cô đã nhận được không ít những ý kiến trái chiều từ các cư dân mạng.

[Bí quyết đơn giản giúp tiêu tiền một cách thông minh và hiệu quả]

Trong chương trình này, Vương Thần Ái chia sẻ về các chiến lược tiết kiệm tiền, quan điểm của cô về chủ nghĩa tiêu dùng và chủ nghĩa tối giản.

Người phụ nữ 32 tuổi này nói rằng cô lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó và gia đình cô luôn cố gắng tiết kiệm hết mức có thể. Trước đây, mẹ cô luôn để số tiền tiết kiệm được trong tủ lạnh. Mỗi lần bà cho cô tiền, bà sẽ ném đồng xu xuống đất để dạy cô rằng tiền rất khó kiếm. Những trải nghiệm thuở ấu thơ này đã gắn bó với cô cho đến khi trưởng thành.

Lớn lên trong một ngôi nhà nhỏ lụp xụp, Vương Thần Ái từ nhỏ đã chưa bao giờ được ở riêng trong căn phòng của mình. Do đó, ngay khi có việc làm, cô bắt đầu tiết kiệm để có thể mua được một căn nhà riêng.

Trong khi hầu hết mọi người đều cảm thấy hạnh phúc nhất khi họ tiêu tiền vào những thứ mà họ tin rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho họ, Vương Thần Ái nói rằng cô luôn cảm thấy hạnh phúc nhất khi tiết kiệm được tiền. Tiêu tiền khiến cô ấy cảm thấy lo lắng và dễ bị tổn thương trong khi việc tiết kiệm được tiền lại mang đến cho cô cảm giác an toàn.

Trong suốt 9 năm qua, Vương Thần Ái và chồng cô đã tiết kiệm được khoảng 90% thu nhập hàng tháng, mặc dù đang nuôi hai con nhỏ và nhờ đó có thể mua được hai căn nhà. Mặc dù phải hy sinh nhiều thứ nhưng người phụ nữ 32 tuổi lại không coi điều đó là đáng buồn.

Cô Vường không ngại sử dụng lại đồ đã qua sử dụng như đồ nội thất nếu điều đó có thể giúp cô tiết kiệm được một khoản tiền. Cô chỉ chi 100 nhân dân tệ (hơn 350.000 VND) để mua đồ lót mỗi năm, còn tất cả những bộ quần áo thường ngày đều là đồ cô lấy từ những người bạn không muốn mặc chúng nữa. Vương Thần Ái cũng không đi uống nước hoặc đi ăn với bạn bè, coi đó là thú vui quá tốn kém. 

Những lời chia sẻ này đã gây ra rất nhiều chỉ trích, hầu hết mọi người đều nói cô “keo kiệt” và cho rằng cô chắc hẳn đang mắc bệnh tâm thần. Tuy nhiên, cô đã phản bác lại những người chỉ trích mình, nói rõ rằng cô chưa bao giờ khuyến khích bất kỳ ai noi theo tấm gương của mình, mỗi người đều có lựa chọn khác nhau và được tự do làm theo ý thích của bản thân.

Vương Thần Ái cho biết sau khi làm việc tại một công ty quảng cáo và tiếp thị, cô biết được rằng các thương hiệu đều tạo ra nhu cầu giả để tăng hành vi mua sắm, cuối cùng dẫn đến việc mua sắm cưỡng bức.

Cô đưa ra ví dụ về những cô gái trẻ bắt đầu bằng việc mua những nhãn hàng mỹ phẩm bình dân, theo thời gian họ sẽ yêu cầu chất lượng ngày càng cao và chi tiêu của họ cũng sẽ tăng theo. Vì vậy, cuối cùng họ phải trả tiền cho những món hàng mà họ thực sự không đủ khả năng chi trả, chỉ để cảm thấy hài lòng.

Mặc dù bị nhiều người chỉ trích, lối sống tiết kiệm của cô gái 32 tuổi này vẫn được nhiều thành viên trong nhóm chia sẻ và xem cô như hình mẫu để áp dụng theo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục