Nguồn thu tài khóa của Trung Quốc giảm 9,2% trong bảy tháng qua

Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, trong 7 tháng của năm 2022, nguồn thu tài khóa đạt gần 12.500 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1.840 tỷ USD).
Nguồn thu tài khóa của Trung Quốc giảm 9,2% trong bảy tháng qua ảnh 1Đồng tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ tại ngân hàng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nguồn thu tài khóa Trung Quốc giảm 9,2% trong 7 tháng của năm 2022 so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Bộ Tài chính nước này, trong giai đoạn trên, nguồn thu tài khóa đạt gần 12.500 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1.840 tỷ USD). Nếu không tính các khoản hoàn trả tín dụng thuế giá trị gia tăng, nguồn thu tài khóa Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

[Trung Quốc bất ngờ giảm lãi suất chủ chốt lần thứ 2 trong năm nay]

Chính phủ trung ương thu về khoảng 5.740 tỷ nhân dân tệ trong nguồn thu tài khóa, giảm 11,2% trong khi các chính quyền trung ương thu khoảng 6.750 tỷ nhân dân tệ, giảm 7,6%.

Nguồn thu từ thuế đạt gần 10.270 tỷ nhân dân tệ trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong giai đoạn này, chi tiêu tài khóa Trung Quốc tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 14.680 tỷ nhân dân tệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục