Nhà sản xuất ôtô lớn của Iran sẽ xuất khẩu 2.000 xe sang Nga

Hãng thông tấn IRIB đưa tin một nhà sản xuất ôtô lớn của Iran thông báo sẽ xuất khẩu 2.000 xe sedan sang Nga trước ngày 20/3, thời điểm đánh dấu sự kết thúc của năm dương lịch hiện tại của Iran.
Nhà sản xuất ôtô lớn của Iran sẽ xuất khẩu 2.000 xe sang Nga ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn IRIB ngày 11/1 đưa tin một nhà sản xuất ôtô lớn của Iran thông báo sẽ xuất khẩu 2.000 xe sedan sang Nga trước ngày 20/3, thời điểm đánh dấu sự kết thúc của năm dương lịch hiện tại của Iran.

Giám đốc điều hành của hãng chế tạo xe hơi Iran Khodro (IKCO), Medi Khatibi, khẳng định rằng công ty này có thể hoạt động hiệu quả tại thị trường Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất khẩu phụ tùng cho xe tải hạng nặng và động cơ.

[Xuất khẩu ôtô xanh của Hyundai và Kia trong quý 1 vượt 100.000 chiếc]

Ông nói thêm IKCO cũng có kế hoạch xuất khẩu 3.500 xe sang Azerbaijan. Vào tháng 11/2022, hãng thông tấn bán chính thức Fars dẫn lời Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất phụ tùng ôtô Iran,

Mohammadreza Najafi-Manesh, cho biết quốc gia này đã ký một biên bản ghi nhớ trị giá 300 triệu USD để xuất khẩu ôtô sang Nga. Ông Najafi-Manesh cũng tiết lộ rằng Iran đã xuất khẩu ôtô sang Venezuela, Armenia và Azerbaijan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục