Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn khánh thành dàn giao hưởng nhạc chuông

Sau khi khánh thành dàn giao hưởng, tiếng chuông tiếp tục được ngân vang tại Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn sau gần 3 năm tạm dừng do dàn chuông cổ trước đó bị hư hại.
Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn khánh thành dàn giao hưởng nhạc chuông ảnh 1Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng dự lễ khánh thành và thực hiện các nghi thức làm phép (Ảnh: Thành Chung/Vietnam+)

Ngày 23/12, Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nghi thức khánh thành dàn giao hưởng chuông tại Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng dự lễ khánh thành và thực hiện các nghi thức làm phép, chính thức đưa dàn giao hưởng chuông vào hoạt động, phục vụ các nghi thức của nhà thờ trong thời gian tới.

Trước đó, vì sự hư hại của kết cấu dàn chuông cổ, ngày 18/1/2020, Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố tạm ngưng đổ chuông tại Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Như vậy, sau khi khánh thành dàn giao hưởng, tiếng chuông tiếp tục được ngân vang tại Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn sau gần 3 năm tạm dừng.

Về ý nghĩa của tiếng chuông tại nhà thờ, Linh mục Tổng đại diện Ignatio Hồ Văn Xuân chia sẻ, âm thanh tiếng chuông là một yếu tố gắn liền với đời sống thường nhật của người Công giáo.

[Rộn ràng không khí Giáng sinh tại các địa phương trên cả nước]

Tiếng chuông nhà thờ không chỉ dừng lại ở chức năng báo hiệu mà một cách nào đó còn liên kết với cảm xúc tâm tình của các tín hữu. Tiếng chuông nhà thờ có thể ví như những cung nhạc thánh thiện dẫn lối và nâng tâm hồn con người lên với Thiên Chúa dù cho họ là ai, giàu hay nghèo, già hay trẻ, trí thức hay bình dân...

Đồng thời, tiếng chuông giúp con người hướng về nhau trong sự chia sẻ, đem lại ý nghĩa cao đẹp hơn cho cuộc sống.

Dàn chuông mới gồm 25 quả, do hãng Perrot GmbH & Co.KG (Đức) sản xuất bằng chất liệu đồng pha kẽm, được điều khiển từ xa qua phần mềm cài đặt trên điện thoại di động.

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn khánh thành dàn giao hưởng nhạc chuông ảnh 2Cận cảnh dàn chuông

Trên 4 quả chuông có khắc tên 4 Đức Tổng giám mục từ năm 1960 đến nay. Các chuông còn lại đều có khắc tên, là những người đã đóng góp cho công trình đại tu Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn từ năm 2015 đến nay.

Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn bắt đầu trùng tu vào cuối năm 2015, sau khi tròn 135 năm tuổi ngày 5/4/2015. Công trình được Tập đoàn Monument (trụ sở tại Bỉ) thực hiện, dự kiến hoàn thành vào năm 2027./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục