Nhà Trắng hạ thấp kỳ vọng về khả năng giảm giá dầu mỏ

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nêu rõ Washington mong đợi OPEC, hoặc OPEC+, đưa ra các quyết định cụ thể trong những tuần tới về việc gia tăng sản lượng.
Nhà Trắng hạ thấp kỳ vọng về khả năng giảm giá dầu mỏ ảnh 1Hình ảnh 3D minh hoạ biểu tượng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). (Ảnh: Shutterstock.com/TTXVN)

Ngày 15/7, Nhà Trắng hạ thấp kỳ vọng về khả năng các cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Joe Biden với các nhà lãnh đạo Saudi Arabia sẽ đưa đến việc gia tăng sản lượng dầu, qua đó có thể hạ giá dầu mỏ.

Phát biểu với các phóng viên trên chiếc Không lực Một khi đang trên đường tới Jeddah, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nêu rõ Washington mong đợi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), hoặc OPEC+, đưa ra các quyết định cụ thể trong những tuần tới về việc gia tăng sản lượng. Tuy nhiên, theo ông, không nên mong đợi một thông báo song phương cụ thể trong chuyến thăm này.

[Mỹ mong muốn Saudi Arabia và OPEC bơm thêm dầu]

Đầu tháng 6 vừa qua, nhóm các quốc gia sản xuất dầu mỏ hàng đầu này đã đồng ý tăng sản lượng dầu do thị trường năng lượng toàn cầu chịu sự gián đoạn từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Giá dầu mỏ ở Mỹ đã bắt đầu giảm, được nhiều người coi là động lực mạnh mẽ khiến Tổng thống Biden quyết định đến Saudi Arabia.

Nhà Trắng khẳng định chuyến công du này là một phần trong nỗ lực khẳng định lại vai trò lãnh đạo của Mỹ ở Trung Đông. Các chuyên gia cũng cho rằng dù Saudi Arabia không có khả năng cam kết ngay lập tức về việc tăng sản lượng dầu, song lưu ý rằng các nước có thể nhất trí hợp tác nhiều hơn về an ninh năng lượng.

Theo kế hoạch, Tổng thống Biden sẽ gặp các quan chức Saudi Arabia, trong đó có Thái tử Mohammed bin Salman và tham dự cuộc họp của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) vào ngày 16/7./.
 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục