Nhật Bản kéo dài thời gian hoạt động của nhà máy điện hạt nhân

Ngày 22/12, chính phủ Nhật Bản đã quyết định cho phép kéo dài thời gian hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân lên 60 năm, so với giới hạn hiện hành là 40 năm.
Nhật Bản kéo dài thời gian hoạt động của nhà máy điện hạt nhân ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/12, chính phủ Nhật Bản đã quyết định cho phép kéo dài thời gian hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân lên 60 năm so với giới hạn hiện nay, đồng thời thay thế các nhà máy đã cũ kỹ bằng những cơ sở mới tiên tiến trong khuôn khổ kế hoạch thay đổi chính sách lớn nhằm vừa cắt giảm khí thải carbon vừa đảm bảo nguồn cung năng lượng.

Tại cuộc họp cùng ngày, chính phủ Nhật Bản đã thông qua các hướng dẫn mới đối với nhà máy điện hạt nhân, theo đó cho phép kéo dài "tuổi thọ" của các lò phản ứng thêm 20 năm nếu nhận được sự phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước; xây dựng các lò phản ứng thay thế cho những lò bị loại bỏ theo danh sách Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp soạn thảo hồi tuần trước.

Việc điều chỉnh chính sách nói trên được đưa ra một ngày sau khi Cơ quan quản lý năng lượng nguyên tử thông qua dự thảo đánh giá các quy định an toàn đối với các lò phản ứng hạt nhân.

Theo quy định an toàn hiện hành, các nhà máy điện hạt nhân tại Nhật Bản được phép hoạt động trong thời gian 40 năm.

[Nhật Bản sửa đổi quy định về thời gian hoạt động nhà máy điện hạt nhân]

Đơn vị điều hành các lò phản ứng đã hoạt động từ 30 năm trở lên có nghĩa vụ xây dựng kế hoạch quản lý lò phản ứng dài hơn và phải nhận được sự chấp thuận của Cơ quan quản lý năng lượng nguyên tử ít nhất 10 năm một lần nếu họ muốn tiếp tục vận hành.

Tham dự cuộc họp trên, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết vấn đề chất phóng xạ ở mức độ cao, theo đó chất thải độc hại sản sinh trong quá trình sản xuất điện hạt nhân phải được xử lý đúng cách.

Cũng tại cuộc họp này, chính phủ Nhật Bản thông báo kế hoạch huy động khoảng 20.000 tỷ yen (152 tỷ USD) thông qua phát hành trái phiếu "chuyển đổi xanh" nhằm thúc đẩy đầu tư cho các dự án khử carbon, do ước tính sẽ cần hơn 150.000 tỷ yen đầu tư công-tư trong vòng 10 năm tới.

Thủ tướng Kishida nêu rõ chính phủ dự kiến đệ trình các dự luật liên quan nhằm thực hiện chính sách mới về chuyển đổi xanh tại một phiên họp quốc hội thường kỳ vào đầu năm tới.

Chính sách cơ bản của chính phủ Nhật Bản về chuyển đổi xanh, trong đó có cả chính sách hạt nhân mới, lưu ý rằng năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo sẽ được "tận dụng tối đa."

Chuyển đổi xanh là một sáng kiến nhằm chuyển đổi từ một nền kinh tế dự vào nhiên liệu hóa thạch sang nền kinh tế chú trọng tới năng lượng sạch hơn, chẳng hạn như năng lượng Mặt Trời, năng lượng gió./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục