Việc trao trả các hồ sơ lưu trữ lịch sử, bao gồm cả các bản ghi chép củahoàng gia thuộc triều đại Joseon (năm 1392-1910), dựa trên văn bản thỏa thuậnsong phương được ký tháng 11/2010 theo cam kết của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kannhân dịp đánh dấu 100 năm Nhật Bản sáp nhập bán đảo Triều Tiên vào lãnh thổ củamình.
Số hồ sơ nói trên có thể được trao trả khi Tổng thống Hàn Quốc LeeMyung-bak thăm Nhật Bản vào mùa Thu tới.
Các nghị sỹ và các tổ chức dân sự Hàn Quốc lâu nay đã liên tục yêu cầuNhật Bản trao trả các hồ sơ lưu trữ lịch sử, trong đó có các văn bản ghi chépcác nghi lễ hoàng gia có giá trị văn hóa cao.
Trong khi đó, Nhật Bản cho rằng quyền đòi lại các văn bản này của Hàn Quốcđã bị hủy bỏ cùng với việc ký kết hiệp định bình thường hóa quan hệ giữa hainước năm 1965.
Nhật Bản coi việc “chuyển giao” hồ sơ này là cử chỉ thiện chí ngoại lệ vàkhông sử dụng từ “trao trả” trong hiệp định song phương ký năm ngoái khi đề cậpcác hồ sơ tài liệu này.
Một số nghị sỹ Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập ở Nhật Bản cho rằng hiệpđịnh này là “một chiều” và hối thúc chính phủ cũng yêu cầu Hàn Quốc trao trả cáctài liệu lịch sử của Tokyo mà Seoul đang giữ./.