Nhật Bản thừa nhận 'chậm chạp' trong việc thúc đẩy bình đẳng giới

Tại Nhật Bản, phụ nữ hiện chỉ nắm giữ 14,8% vị trí lãnh đạo trong lĩnh vực chính trị, cũng như kinh doanh. Đây được coi là tỷ lệ thấp so với nhiều quốc gia phát triển trên thế giới.
Nhật Bản thừa nhận 'chậm chạp' trong việc thúc đẩy bình đẳng giới ảnh 1Tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga (giữa, hàng đầu) chụp ảnh chung với các thành viên nội các tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 16/9/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/12, Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này đang "rất tụt hậu" trong thúc đẩy bình đẳng giới khi dự kiến phải mất đến gần 2 thập kỷ để có thể đạt được mục tiêu ít nhất 30% vị trí lãnh đạo do phụ nữ nắm giữ.

Chính phủ của Thủ tướng Suga Yoshihide đã thông qua kế hoạch 5 năm mới về bình đẳng giới, trong đó nhấn mạnh sẽ nỗ lực để đạt được mục tiêu ít nhất 30% vị trí lãnh đạo tại nước này do phụ nữ đảm nhiệm trong thời gian sớm nhất có thể vào thập kỷ tới.

Tại Nhật Bản, phụ nữ hiện chỉ nắm giữ 14,8% vị trí lãnh đạo trong lĩnh vực chính trị, cũng như kinh doanh. Đây được coi là tỷ lệ thấp so với nhiều quốc gia phát triển trên thế giới.

Dù Nhật Bản được xếp thứ hạng cao ở một loạt chỉ số quốc tế nhưng nước này vẫn kiên trì thúc đẩy bình đẳng giới. Trong Báo cáo khoảng cách giới toàn cầu 2020 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Nhật Bản đứng thứ 121 trong tổng số 153 quốc gia được khảo sát về bình đẳng giới.

[Lo ngại đại dịch COVID-19 làm suy yếu những thành tựu bình đẳng giới]

Mục tiêu 30% nói trên ban đầu được đặt ra vào năm 2003 dưới thời Thủ tướng khi đó là ông Koizumi Junichiro , người đã thông qua mục tiêu đầy tham vọng rằng buộc bộ máy chính trị và doanh nghiệp chủ yếu do nam giới nắm giữ phải chấp nhận sự tham gia của nữ giới.

Cựu Thủ tướng Abe Shinzo, người đã từ chức trong năm nay, cũng nhiều lần cam kết đạt được mục tiêu tương tự, và đưa ra sáng kiến "Womenomics" (chính sách phát triển hướng đến phụ nữ), nhằm đưa nhiều hơn nữa phụ nữ vào vị trí lãnh đạo như một phần quan trọng trong chính sách kinh tế của ông.

Văn phòng Nội các Nhật Bản cho rằng nguyên nhân nước này chậm chạp trong việc đạt được mục tiêu trên là do tư tưởng phân biệt giới tính vẫn còn rất nặng nề trong xã hội, đồng thời cho biết chính phủ sẽ nỗ lực để phụ nữ chiếm khoảng 30% vị trí lãnh đạo sau một vài năm tới.

Theo Văn phòng Nội các, trong lĩnh vực chính trị, phụ nữ đang phải cân bằng giữa hoạt động chính trị và trách nhiệm gia đình, và họ phải đối mặt với những hành vi quấy rối khác nhau do giới tính của họ. Trong khi đó, các doanh nghiệp lại không chú trọng thúc đẩy vai trò của phụ nữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Giao lưu Hát đối trên sông biên giới Bắc Luân giữa thanh niên Móng Cái (Việt Nam) và thanh niên Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân

Chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân được duy trì thường niên, là “nét đặc sắc riêng có, bản giao hưởng của tình hữu nghị” Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).