Nhật Bản viện trợ không hoàn lại trang thiết bị y tế cho Long An

Chính phủ Nhật Bản viện trợ 2 xe cứu thương cho Trung tâm y tế huyện Tân Thạnh; viện trợ 1 máy X-quang và nâng cấp phòng chì cho Trung tâm y tế Tân Thạnh Cơ sở 2.
Nhật Bản viện trợ không hoàn lại trang thiết bị y tế cho Long An ảnh 1Ông Watanabe Nobuhiro, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh và ông Lưu Quốc Lớn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Thạnh ký hợp đồng viện trợ trang bị 2 xe cứu thương cho Trung tâm y tế huyện Tân Thạnh để nâng cao hệ thống cấp cứu khẩn cấp và vận chuyển an toàn cho bệnh nhân. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Ngày 18/11 tại thành phố Tân An, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An và Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp đồng viện trợ trong khuôn khổ Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản-GGP (Grant Assistance for Grass roots and Human Security Projects).

Chính phủ Nhật Bản viện trợ 2 xe cứu thương cho Trung tâm y tế huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An để nâng cao hệ thống cấp cứu khẩn cấp và vận chuyển an toàn cho bệnh nhân; viện trợ 1 máy X-quang và nâng cấp phòng chì cho Trung tâm y tế Tân Thạnh Cơ sở 2.

[Chính phủ Nhật Bản cân nhắc điều chỉnh chính sách cấp vốn ODA]

Ông Watanabe Nobuhiro, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chi Minh cho biết, Chương trình viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản được triển khai từ năm 1995, đã viện trợ cho 214 dự án tại 26 tỉnh, thành phố phía Nam của Việt Nam. Chương trình viện trợ chủ yếu nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt căn bản của người dân như giáo dục, y tế, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng nông thôn...

Riêng với tỉnh Long An đến nay đã thực hiện 12 dự án viện trợ liên quan đến các lĩnh vực như xây dựng trường học, cung cấp trang thiết bị y tế, xây dựng công trình giao thông nông thôn, cung cấp nước sạch...

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, cho rằng lễ ký kết một lần nữa minh chứng cho tình bằng hữu tốt đẹp và tình cảm đáng quý mà Chính phủ, nhân dân Nhật Bản dành cho Việt Nam cũng như tỉnh Long An. Chính quyền và nhân dân tỉnh Long An cam kết sẽ sử dụng hiệu quả nhất nguồn viện trợ này của Chính phủ Nhật Bản, góp phần phát triển dân sinh ở khu vực nông thôn huyện Tân Thạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục