Nhật Bản: Yêu cầu thống đốc tỉnh Yamaguchi hoàn trả tiền mua xe sang

Theo tòa án, chính quyền tỉnh Yamaguchi đã lạm dụng tiền của người nộp thuế khi mua chiếc ôtô sedan Century vào năm 2020, trong khi có thể lựa chọn mẫu xe giá rẻ hơn phù hợp với ngân sách.
Nhật Bản: Yêu cầu thống đốc tỉnh Yamaguchi hoàn trả tiền mua xe sang ảnh 1Chiếc Century của chính quyền tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản), ngày 2/11/2022. (Nguồn: Kyodo/mainichi.jp)

Ngày 2/11, Tòa án tỉnh Yamaguchi của Nhật Bản đã yêu cầu Thống đốc Tsugumasa Muraoka của tỉnh này hoàn trả 20,9 triệu yen (141.700 USD) mà chính quyền địa phương đã chi để mua một chiếc ôtô thuộc loại đắt tiền nhất của hãng Toyota.

Theo tòa án, chính quyền tỉnh Yamaguchi đã lạm dụng tiền của người nộp thuế khi mua chiếc ôtô sedan Century vào năm 2020, trong khi có thể lựa chọn mẫu xe giá rẻ hơn phù hợp với ngân sách.

Tòa cũng xác định Thống đốc Muraoka đã không thực hiện đúng chức trách chỉ đạo và giám sát các quan chức tỉnh này để ngăn họ đưa ra một quyết định vi phạm luật.

[Nhật Bản: Yêu cầu ngân sách cho tài khóa 2023 tăng mạnh]

Ngoài ra, tòa cũng cho rằng các thủ tục của chính quyền tỉnh Yamaguchi xung quanh quyết định mua chiếc xe Century là "không phù hợp." Chính quyền tỉnh Yamaguchi nói rằng chiếc xe này được mua để sử dụng cho các thành viên hoàng gia và khách nước ngoài.

Tòa nhấn mạnh rằng Cơ quan nội chính hoàng gia Nhật Bản chưa bao giờ yêu cầu bất kỳ chính quyền tỉnh nào sắm một mẫu xe đặc biệt phục vụ những mục đích như vậy. Thẩm phán Noriyuki Yamaguchi tuyên bố toàn bộ số tiền mua chiếc xe trên phải được hoàn trả cho chính quyền địa phương.

Chiếc sedan Century nói trên được cho là chiếc ôtô công vụ đắt thứ hai ở Nhật Bản, sau chiếc ôtô thuộc sở hữu của chính quyền tỉnh Tokushima./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục