Tìm ủng hộ từ Mỹ

Nhật tìm sự thông cảm của Mỹ trong tranh chấp đảo

Ngoại trưởng Nhật Koichiro Gemba đã tìm kiếm sự thông cảm của Mỹ về quan điểm của nước này đối với quần đảo tranh chấp Senkaku.
Theo Kyodo, ngày 15/10, trong cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đang ởthăm William Burns, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba đã tìm kiếm sự thôngcảm của Mỹ về quan điểm của nước này đối với quần đảo tranh chấp Senkaku (TrungQuốc gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông.

Theo giới chức Nhật Bản, hai ông Gemba và Burns cũng khẳng định sự hợp tácchặt chẽ giữa Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc trước khi ba nước tiến hành cuộc họp cấpchuyên viên tại Tokyo vào ngày 17/10 để thảo luận vấn đề Triều Tiên.

Cuộc gặp kéo dài 35 phút trên diễn ra trong bối cảnh vẫn còn những lo ngạivề căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc sau khi Tokyo mua phần lớn các đảothuộc quần đảo Senkaku mà nước này quản lý từ một công dân Nhật Bản hồi thángtrước. Nhật Bản vẫn khẳng định không có tranh chấp lãnh thổ chính thức đối vớicác đảo không người ở này.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Ngoại trưởng Gemba đã nói với Thứ trưởngBurns rằng Tokyo đang xử lý tranh chấp "một cách bình tĩnh và kiềm chế" trongkhi quan chức ngoại giao Mỹ hoan nghênh cách xử lí của Nhật Bản.

[Nhật Bản đổi chiến thuật đối với chủ quyền Senkaku]

Ông Gemba cũng trao đổi với ông Burns về việc lực lượng lính thủy đánh bộMỹ tôn trọng các biện pháp an toàn đã được nhất trí giữa hai nước liên quan tớihoạt động của máy bay MV-22 Osprey triển khai tại một căn cứ của lực lượng này ởtỉnh Okinawa.

Ông Gemba còn phác thảo quan điểm cơ bản của chính phủ Nhật Bản về tranhchấp lãnh thổ với Hàn Quốc liên quan tới chuỗi đảo Takeshima/Dokdo mà Hàn Quốcđang kiểm soát.

Ngoại trưởng Burns cho biết ông vui mừng có cơ hội được tái khẳng định tầmquan trọng của Mỹ trong mối quan hệ đối tác với đồng minh an ninh Nhật Bản.

Theo kế hoạch, sau cuộc gặp vào chiều 15/10 với Bộ trưởng Quốc phòng NhậtBản Satoshi Morimoto, ông Burns sẽ bay tới Hàn Quốc để gặp giới chức cấp caonước này. Ông cũng sẽ tới Trung Quốc, Mianma và Ấn Độ trước khi trở về Mỹ vàongày 20/10./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục