Nhiệt huyết, tự tin lên đường hỗ trợ miền Nam chống dịch COVID-19

Các cán bộ, sinh viên lên đường hỗ trợ miền Nam chống dịch được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng trong công tác lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, tiêm vaccine và điều trị bệnh nhân COVID-19.
Nhiệt huyết, tự tin lên đường hỗ trợ miền Nam chống dịch COVID-19 ảnh 1Đoàn y tế Trường Đại học Y Dược Hải Phòng trước giờ lên đường. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Ngày 25/8, Đoàn cán bộ, sinh viên tình nguyện Trường Đại học Y Dược Hải Phòng xuất quân tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn gồm 208 cán bộ, giảng viên, bác sỹ nội trú và sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng - những người có kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch tại thành phố.

Các thành viên được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để góp phần hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, tiêm vaccine và điều trị bệnh nhân COVID-19.

Trước khi lên đường, em Tô Vũ Hiệu, đại diện cho sinh viên tình nguyện đợt này cho biết: "Khi nhà trường kêu gọi tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại khu vực miền Nam, chúng em đã đăng ký và cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi được cùng thầy cô trong trường trở thành thành viên của Đoàn. Trước đó, chúng em đã được tập huấn và trang bị kiến thức quan trọng về kỹ thuật lấy mẫu, xử lý mẫu, truy vết, tiêm vaccine, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân... Chúng em cũng đã được thực địa tại huyện Vĩnh Bảo và các chốt cửa ngõ thành phố. Chúng em tự tin và quyết tâm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này tại Thành phố Hồ Chí Minh."

Động viên Đoàn trước giờ lên đường, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Khải, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cho biết sau các đoàn hỗ trợ Bắc Giang, Bình Dương, hôm nay, cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường tiếp tục lên đường chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 28/8, Đoàn hỗ trợ tỉnh Bình Dương kết thúc thời gian giúp địa phương bạn phòng, chống dịch. Một số cán bộ, sinh viên đã tình nguyện đi tiếp vào Thành phố Hồ Chí Minh nhập Đoàn hỗ trợ công tác chống dịch tại Thành phố. Điều này thể hiện tinh thần dấn thân, vì đồng bào của đoàn cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường.

Tại lễ xuất quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam căn dặn các thành viên trong Đoàn giữ gìn sức khỏe, hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng khống chế được dịch bệnh.

Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam chia sẻ một số kinh nghiệm phòng, chống dịch nổi bật của Hải Phòng để các thành viên linh hoạt ứng dụng, phát huy trong thời gian hỗ trợ địa phương bạn như: kiểm soát chặt chẽ tại các điểm chốt ra, vào thành phố, khẩn trương khoanh vùng, truy vết, dập dịch khi phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

[Thái Bình tiếp tục hỗ trợ TP.HCM và Bình Dương chống dịch]

Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã gặp mặt Đoàn cán bộ y tế tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19 đợt 2 tại tỉnh Bình Dương.

Động viên đoàn lên đường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh hơn lúc nào hết, sự đoàn kết, chung tay, chung sức của các nhân viên y tế để tham gia hỗ trợ các tỉnh miền Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng vượt qua giai đoạn khó khăn có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cấp thiết.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng rằng, với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm dày dặn, các thành viên trong Đoàn công tác sẽ nỗ lực phối hợp cùng ngành y tế Bình Dương thực hiện tốt công tác chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Nhiệt huyết, tự tin lên đường hỗ trợ miền Nam chống dịch COVID-19 ảnh 2Người thân tiễn cán bộ y, bác sỹ vào Bình Dương chống dịch. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Văn Giao, Quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, cùng chung tay chia sẻ gánh nặng, khó khăn với các tỉnh miền Nam, Hà Giang tiếp tục huy động đợt thứ 2 gồm 30 cán bộ y tế lên đường làm nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại Bình Dương.

Các cán bộ đợt này là các thầy thuốc tình nguyện, ưu tú được Sở Y tế Hà Giang lựa chọn để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, với mong muốn tình hình dịch bệnh trong cả nước sớm được đẩy lùi, để đất nước được bình yên, nhân dân yên tâm lao động, sản xuất.

Trước đó, Sở Y tế Hà Giang đã tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức về chẩn đoán, điều trị COVID-19; phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám, chữa bệnh; điều tra truy vết người tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 và lấy mẫu xét nghiệm... cho các thành viên trong đoàn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bác sỹ Vũ Văn Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên, Trưởng đoàn công tác hứa với lãnh đạo tỉnh và ngành Y tế Hà Giang, Đoàn công tác sẽ tuân thủ tuyệt đối sự điều động của Bộ Y tế, sự phân công nhiệm vụ của nơi đến công tác; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhiệt huyết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang và đơn vị, địa phương đã tặng quà, động viên các y, bác sỹ Đoàn công tác.

Nhân dịp này, Hà Giang tiếp tục vận chuyển hỗ trợ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương 23.000 chiếc bánh chưng, 3,5 tấn giò chả, 3 tấn lạc.

Trước đó vào ngày 29/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cũng đã cử đoàn cán bộ y tế gồm 42 y, bác sỹ lên đường vào Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng thời, Hà Giang hỗ trợ 1 tỷ đồng giúp nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch; cùng hàng nghìn chiếc bánh chưng, hàng chục tấn giò chả và lạc ủng hộ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục