Nhiều cơ quan an ninh tại Kabul bị tấn công, 11 người chết

Ít nhất 15 người đã thiệt mạng, trong đó có 11 dân thường, và 104 người bị thương trong các vụ tấn công liều chết do phiến quân Taliban tiến hành nhằm vào 2 trụ sở an ninh tại thủ đô Kabul.
Nhiều cơ quan an ninh tại Kabul bị tấn công, 11 người chết ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom ở phía Tây Kabul. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ít nhất 15 người đã thiệt mạng, trong đó có 11 dân thường, và 104 người bị thương trong các vụ tấn công liều chết do phiến quân Taliban tiến hành nhằm vào 2 trụ sở an ninh tại thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 1/3.

Theo giới chức địa phương, trong vụ tấn công thứ nhất, một đối tượng đã thực hiện vụ đánh bom xe liều chết gần gần trụ sở cảnh sát quận ở phía Tây Kabul, không xa một trường đào tạo quân nhân.

Sau đó, đấu súng đã nổ ra giữa các lực lượng an ninh và một số tay súng, kéo dài vài giờ đồng hồ. Ít nhất 15 người đã thiệt mạng tại trụ sở cảnh sát trên.

Toàn bộ các phiến quân đã bị tiêu diệt trong vụ đấu súng. Lực lượng an ninh đang tiến hành dọn dẹp hiện trường.

Trong khi đó, một vụ tấn công khác xảy ra tại cổng chi nhánh thuộc Cơ quan tình báo Afghanistan ở phía Đông Kabul.

Hai phần tử xông vào văn phòng này, một tên kích hoạt khối thuốc nổ giấu trong người, trong khi tên thứ hai đã bị lực lượng an ninh Afghanistan bắn hạ.

Trong một thông điệp trên mạng xã hội Twitter, Taliban đã tuyên bố là thủ phạm của cả hai vụ tấn công trên. Tuy nhiên, hiện chưa rõ có tất cả bao nhiêu tay súng tham gia.

Phản ứng trước các vụ đánh bom liều chết và đấu súng mới nhất, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã ra tuyên bố lên án mạnh mẽ, đồng thời cho rằng các vụ tấn công có liên quan đến cái chết gần đây của thủ lĩnh cấp cao Taliban, Mullah Salaam, ở tỉnh Đông Bắc Kunduz.

Cùng ngày 1/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng lên án các vụ khủng bố ở Kabul bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất. Cơ quan này một lần nữa bày tỏ lo ngại trước những mối đe dọa từ các nhóm khủng bố Taliban, al-Qaeda, Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như nhiều nhóm vũ trang nổi dậy khác.

Bên cạnh đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải đưa các cá nhân hoặc tổ chức khủng bố ra trước pháp luật, đồng thời hối thúc tất cả các nước tuân thủ nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế cũng như các nghị quyết liên quan của hội đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.