Nhiều hãng giao dịch dầu ngừng làm ăn với Iran

Một số "người khổng lồ" trong lĩnh vực giao dịch dầu mỏ như Vitol, Glencore và Trafigura đã đình chỉ hoạt động làm ăn với Iran.
Tập đoàn Vitol, hãng giao dịch dầu mỏ lớn nhất thế giới có trụ sở tại Thụy Sĩ, ngày 8/3 thông báo đã đình chỉ hoạt động làm ăn với Iran sau khi xuất hiện tin nói rằng các nhà giao dịch đang rút khỏi nước Cộng hòa Hồi giáo này vì các biện pháp trừng phạt và sức ép của Mỹ gây thiệt hại cho họ.

Trước đó, tờ "Thời báo Tài chính" đưa tin Vitol và hai "người khổng lồ" trong lĩnh vực giao dịch dầu mỏ là Glencore và Trafigura đã ngừng cung cấp xăng cho Iran.

Một phát ngôn viên của Vitol nói: "Tôi có thể xác nhận rằng lập trường của chúng tôi là những gì được tờ Thời báo Tài chính đăng tải."

Một ủy viên điều hành của hãng cũng nói với báo trên rằng tập đoàn Vitol đã chủ ý không tham gia đấu thầu các hợp đồng mới ở Iran từ đầu năm nay.

Một ủy viên điều hành khác trong ngành cho hay Trafigura ngừng giao dịch với Iran từ ba tháng trước vì họ "nhận thấy có quá nhiều rủi ro chính trị và tài chính."

Trong khi đó, Glencore chấm dứt hoạt động làm ăn với Tehran từ cuối năm ngoái.

Iran là nước xuất khẩu dầu lớn thứ năm thế giới, song lại thiếu các nhà máy lọc dầu để có thể đáp ứng nhu cầu xăng trong nước. Hiện 40% nhu cầu xăng của Iran là nguồn nhập khẩu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục