Nhiều học sinh thiếu kiến thức về chăm sóc mắt

Nghiên cứu của Bệnh viện Mắt Trung ương cho thấy, rất nhiều em học sinh lớn tuổi hiện nay chưa quan tâm và chăm sóc đúng cho mắt.

Trong cuộc sống hiện đại, cùng với sự phát triển của nhiều thiết bị công nghệ như máy tính, tivi, điện thoại…khiến các bệnh lý về mắt ở lứa tuổi học sinh càng nảy sinh phức tạp hơn.

Việc học sinh tiếp xúc với nhiều thiết bị hiện đại trên trong nhiều giờ và nhiều ngày liên tiếp mà không có kiến thức về chăm sóc mắt sẽ dẫn tới nguy cơ bị tổn thương mắt và xuất hiện nhiều loại bệnh về mắt.

Bệnh viện Mắt Trung ương vừa tiến hành điều tra thực tế về tình hình chăm sóc mắt ở lứa tuổi học sinh cho thấy, rất nhiều em chưa quan tâm và chăm sóc đúng cho mắt.

Nghiên cứu của Bệnh viện Mắt Trung ương được tiến hành trên 200 học sinh từ 11-18 tuổi, được chia theo hai cấp học (trung học cơ sở và phổ thông trung học) đến khám tại bệnh viện trong năm 2010.

Kết quả của nghiên cứu cho thấy, về kiến thức, thái độ, hành vi chăm sóc mắt của học sinh mắc tật khúc xạ thì tỷ lệ học sinh có hành vi chăm sóc mắt tốt chỉ đạt 28%, trung bình (49%), chưa tốt (23%).

Đáng lưu ý, học sinh ở thành thị và nông thôn đều tồn tại tình trạng thiếu kiến thức về chăm sóc mắt như nhau.

Số học sinh được khảo sát chủ yếu từ lứa tuổi từ 15-18 tuổi. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, học sinh nữ có thái độ chăm sóc mắt tốt hơn học sinh nam.

Bác sỹ Nguyễn Thị Hiền, Bệnh viện Mắt Trung ương cho rằng, các em học sinh dù có thái độ tốt nhưng thiếu kiến thức thì chất lượng việc chăm sóc và bảo vệ mắt cũng không thể cải thiện được.

Theo Phó giáo sư Đỗ Như Hơn – Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, đôi mắt rất dễ bị tổn thương và mong manh nên việc bảo vệ trong quá trình lao động hay chăm sóc giữ vệ sinh hàng ngày của mỗi người phải chú ý và mỗi người phải trang bị cho mình những kiến thức cơ bản nhất.

Vì vậy, không chỉ học sinh nói riêng mà mọi người dân cần phải tiến hành việc kiểm tra mắt định kỳ sẽ giúp phát hiện sớm các bệnh và các tật ở mắt để có phương pháp điều trị thích hợp, tránh tình trạng bệnh nặng mới đến các cơ sở y tế dẫn đến việc điều trị bị hạn chế rất nhiều./.

Đức Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục