Nhóm đối tượng chém người đi đường nhận án nghiêm khắc

Trên 38 năm tù giam là mức án cho nhóm 7 đối tượng có hành vi côn đồ giết nhầm người đi đường tại Ninh Thuận. Các bị cáo còn phải tiếp tục bồi thường gia đình bị hại hơn 481 triệu đồng.
Nhóm đối tượng chém người đi đường nhận án nghiêm khắc ảnh 1Các bị cáo tại phiên xét xử. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Ngày 1/4, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Thanh (sinh năm 2005), Lương Võ Công Hào (sinh năm 2004), Nguyễn Quốc Đạt (sinh năm 2003), Trương Minh Khải (sinh năm 2004), Trương Mạnh Hùng (sinh năm 2003), Lê Như Hiếu (sinh năm 2004), Võ Lê Văn (sinh năm 1998), đều trú tại huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) cùng về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 1, Điều 123 - Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn từ trước giữa hai nhóm của Trương Minh Khải và Nguyễn Ngọc Lâm (cùng trú ở xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải) nên khoảng 21 giờ ngày 28/3/2020, Lâm gọi điện cho Khải thách đánh nhau.

Hai nhóm hẹn nhau ở đoạn Tỉnh lộ 702 thuộc địa phận thôn Mỹ Tường 1. Khi vừa tới gần nhóm của Khải, Nguyễn Duy Xanh là bạn của Lâm cầm mã tấu chém về phía nhóm người của Khải nhưng không trúng ai.

Cùng lúc đó, anh Trần Văn An (sinh năm 1991, trú thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải) đi xe môtô chạy tới. Lương Võ Công Hào tưởng anh An là người trong nhóm của Lâm nên cầm cây kiếm tự chế ném về phía anh An nhưng không trúng.

Lúc này, Nguyễn Quốc Đạt cũng cầm cây rựa giơ lên chém nhưng không trúng. Thấy vậy, Nguyễn Thanh đi đến dùng cây mác chém từ trên xuống trúng vào vùng đầu anh An.

Anh An cùng xe môtô ngã xuống đường rồi trượt dài về phía trước khoảng 30 mét. Thấy anh An tử vong tại chỗ, nhóm của Khải nhanh chóng rời khỏi hiện trường, cất giấu hung khí.

[Vụ giết người do mâu thuẫn từ bàn nhậu: Tạm giữ một đối tượng]

Bản giám định kết luận pháp y xác định nguyên nhân khiến anh An tử vong là do sốc mất máu cấp, trụy tim mạch do vỡ nát xương hộp sọ, rách màng cứng, dập và thoát tổ chức não ra ngoài.

Sau sự việc, nhóm của Khải đã nhờ người nhà bồi thường cho gia đình bị hại trên 60 triệu đồng. Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên xét xử, các bị cáo Thanh, Hào, Đạt, Khải, Hùng, Hiếu, Văn thành thật khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội.

Căn cứ vào lời khai của bị cáo, các nhân chứng, tang vật vụ án, Hội đồng xét xử nhận định Nguyễn Thanh là người trực tiếp sử dụng cây mác chém khiến anh An tử vong. Các bị cáo Khải, Đạt là người chủ động, khởi xướng và lôi kéo Hào, Hùng, Hiếu và Văn là những đồng phạm giúp sức trong vụ án.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện tính chất côn đồ, hung hãn, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng người khác. Hành vi côn đồ này làm ảnh hưởng đến trật tự-an ninh ở địa phương, do đó cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thanh 10 năm tù giam, Trương Minh Khải 8 năm tù giam, Nguyễn Quốc Đạt 7 năm tù giam, Lương Võ Công Hào 6 năm tù giam, Trương Mạnh Hùng 3 năm tù giam, Lê Như Hiếu 3 năm tù giam, Võ Lê Văn 18 tháng tù giam. Ngoài ra các bị cáo còn phải tiếp tục bồi thường cho gia đình bị hại hơn 481 triệu đồng.

Tham gia đánh nhau trong nhóm của Trương Minh Khải còn có Trần Đình Vương, Trương Văn Hoài Bảo và Lê Thành Tâm. Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra vụ án, Vương mới 13 tuổi 6 tháng, Bảo mới 13 tuổi 8 tháng và Tâm mới 13 tuổi 11 tháng, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Thuận đề nghị lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa Vương, Bảo, Tâm đi giáo dục tại trường giáo dưỡng.

Công an đã lập biên bản, xử phạt hành chính đối với Nguyễn Ngọc Lâm và các thanh niên về hành vi sử dụng hung khí để đánh nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục