Những dấu ấn trên chặng đường phục vụ độc giả của VietnamPlus năm 2022

Báo Điện tử VietnamPlus đánh dấu tuổi 14 với "bảng thành tích" đáng tự hào gồm hàng loạt tác phẩm được trao giải báo chí cấp quốc gia và các giải báo chí cấp bộ, ngành.
Những dấu ấn trên chặng đường phục vụ độc giả của VietnamPlus năm 2022 ảnh 1Phóng viên Võ Mạnh Hùng đại diện nhóm tác giả Báo Điện tử VietnamPlus nhận Giải A tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Qua mỗi năm, danh sách các tác phẩm chất lượng, giành giải thưởng báo chí của Báo Điện tử VietnamPlus ngày một dài thêm.

Năm 2022 là năm thứ 16 Giải Báo chí Quốc gia được tổ chức theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giải Báo chí Quốc gia và Đề án Nâng cao Chất lượng Giải Báo chí Quốc gia. Đáng chú ý, đây là lần thứ 10 liên tiếp Báo Điện tử VietnamPlus được xướng tên trong khi tuổi nghề của báo mới là 14.

[Giải phóng đất nông lâm trường: Đã đến lúc cần ‘cuộc cách mạng’ quyết liệt hơn]

Theo đó, Báo Điện tử VietnamPlus tiếp tục giành Giải A với loạt 5 bài “Giải phóng đất nông lâm trường: Đã đến lúc cần ‘cuộc cách mạng’ quyết liệt hơn” của nhóm tác giả: Võ Mạnh Hùng, Võ Hoàng Long, Hoàng Thị Phương Trang, Vũ Thị Bích Hằng, Phạm Thanh Trà.

Để có được loạt bài này, nhóm phóng viên đã đi vào “vùng lõi nghèo,” nơi người dân đang thiếu đất, thiếu tư liệu sản xuất, trong khi một phần rất lớn các nông lâm trường sử dụng quá nhiều đất nhưng bỏ hoang, khai thác kém hiệu quả.

Trong bài trả lời phỏng vấn với phóng viên VietnamPlus, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã đánh giá cao việc Báo Điện tử VietnamPlus đã triển khai loạt bài viết rất công phu và phản ánh đúng thực tiễn công tác quản lý, sử dụng đất đai nông lâm trường trong thời gian qua. Từ đó, ông đã đưa ra các giải pháp mạnh, căn cơ nhất cũng như đặt ra các nhiệm vụ sẽ triển khai trong thời gian tới để đưa đất đai nông lâm trường vào khuôn khổ.

Những dấu ấn trên chặng đường phục vụ độc giả của VietnamPlus năm 2022 ảnh 2Thủ tướng Chính phủ chụp ảnh cùng lãnh đạo và phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại lễ trao Giải thưởng Búa liềm Vàng. (Ảnh: TTXVN)

Tại Giải Báo chí Toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm Vàng) lần thứ VI, loạt bài “Quyết liệt, gần dân của người đứng đầu tạo đổi mới cho công tác phát triển Đảng” của nhóm tác giả Hùng Võ, Xuân Quảng, Tùng Lâm đã được trao Giải C.

Thông qua loạt bài, nhóm tác giả cũng như Báo Điện tử VietnamPlus mong muốn mang tới cho độc giả những góc nhìn cụ thể về vai trò của người đứng đầu góp phần tạo đổi mới cho công tác phát triển Đảng, xây dựng “đội hậu bị tin cậy của Đảng” ngày cành vững mạnh, để đất nước phát triển hùng cường.

Những dấu ấn trên chặng đường phục vụ độc giả của VietnamPlus năm 2022 ảnh 3Phóng viên Cao Thùy Giang (Báo Điện tử VietnamPlus) nhận Giải Nhì tại Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ VIII. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Gần đây nhất, Báo Điện tử VietnamPlus giành Giải Nhì tại Giải thưởng Toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ VIII diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 5/11, với loạt 5 bài MegaStory công phu “Việt Nam-Cuộc đấu trí không khoan nhượng và những giải pháp đột phá để vượt bão COVID-19” của tác giả Cao Thùy Giang.

Ngoài ra, Báo VietnamPlus cũng “thắng” lớn tại Giải Báo chí Thông tấn xã Việt Nam với 7 giải thưởng, gồm 1 Giải A, hai Giải B, hai Giải C, một Giải Khuyến khích và một Giải Chuyên đề.

Những dấu ấn trên chặng đường phục vụ độc giả của VietnamPlus năm 2022 ảnh 4Phóng viên Võ Mạnh Hùng (thứ ba từ trái sang) nhận Giải A Giải Báo chí Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo đó, tác phẩm “Giải phóng đất nông lâm trường: Đã đến lúc cần cuộc cách mạng quyết liệt hơn” của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng, Võ Hoàng Long, Hoàng Thị Phương Trang, Vũ Thị Bích Hằng, Phạm Thanh Trà đoạt giải A.

Tác giả Cao Thùy Giang đoạt Giải B với tác phẩm “Những ‘chiến binh áo trắng’ gánh trên vai sứ mệnh quốc tế” và Giải C với tác phẩm “Cuộc đấu trí không khoan nhượng và những giải pháp đột phá để vượt bão COVID-19.” Tác phẩm “Đa cấp tâm linh: Khi mê tín, lừa đảo khoác chiếc áo ‘Tình người” của tác giả Đỗ Minh Thu đoạt Giải B.

Tác giả Phạm Thị Mai giành Giải C với tác phẩm "Bóng ma" COVID-19: ‘Giải cứu’ hệ thống mầm non ngoài công lập” và giải khuyến khích với tác phẩm “Phát triển Đảng trong trường đại học: Để không rơi hạt giống đỏ.”

Giải Báo chí Thông tấn xã năm nay cũng ghi nhận lần đầu tiên một sản phẩm podcast được vinh danh ở hạng mục Giải Chuyên đề, đó là tác phẩm “Chùm Podcast về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” của nhóm tác giả Trần Thị Nguyệt Ánh, Nguyễn Ngọc Duy, Vũ Thị Bích Hằng, Lê Vũ Hà, Hoàng Thanh Bình.

Những dấu ấn trên chặng đường phục vụ độc giả của VietnamPlus năm 2022 ảnh 5Tổng Biên tập Trần Tiến Duẩn (bìa phải) nhận giải B cho Giao diện Báo Điện tử Ấn tượng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại Hội Báo Toàn quốc năm 2022, VietnamPlus giành giải B cho Giao diện Báo Điện tử Ấn tượng.

Các phóng viên theo dõi bộ, ngành của Báo Điện tử VietnamPlus liên tục có những tác phẩm báo chí sâu sắc, chất lượng cao, giành giải thưởng của bộ, ngành.

[VietnamPlus giành Giải Nhì Giải Báo chí vì động vật hoang dã năm 2022]

Điển hình là phóng viên Võ Mạnh Hùng giành Giải C Giải thưởng Báo chí Tài nguyên và Môi trường với loạt bài: “Giải cứu chim trời Cát Bà: Bảo vệ Khu dự trữ Sinh quyền Thế giới” và Giải B Giải thưởng Báo chí "VIEWS AWARDS 2022" vì sự sống của động vật hoang dã với loạt phóng sự điều tra “Nhức nhối nạn buôn bán ngà ở Tây Nguyên: Không xử lý nghiêm, voi sẽ tuyệt chủng.”

Trong mùa Giải Báo chí Toàn quốc “Vì Sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2022, Thông tấn xã Việt Nam có tác phẩm "Bóng ma" COVID-19: "Giải cứu" hệ thống mầm non ngoài công lập của nhóm tác giả Phạm Thị Mai, Nguyễn Thu Hương của Báo Điện tử VietnamPlus đoạt Giải Ba./.

Những dấu ấn trên chặng đường phục vụ độc giả của VietnamPlus năm 2022 ảnh 6Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Tuấn Hùng và Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Đinh Như Hoan trao giải cho tác giả Phạm Mai, Báo Điện tử VietnamPlus (TTXVN). (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục