Những ly sữa ấm áp tình người cho phụ nữ mang thai trở về từ tâm dịch

Chỉ riêng ở Hà Tĩnh, Tập đoàn TH đã hỗ trợ 22.000 ly sữa cho 510 phụ nữ mang thai từ các tình phía Nam và Thành phố Hồ Chí Minh về quê tránh dịch.
Tập đoàn TH đã hỗ trợ hàng ngàn ly sữa cho để khích lệ, động viên kịp thời đối với những phụ nữ mang thai tại Hà Tĩnh về quê tránh dịch. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tập đoàn TH đã hỗ trợ hàng ngàn ly sữa cho để khích lệ, động viên kịp thời đối với những phụ nữ mang thai tại Hà Tĩnh về quê tránh dịch. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trở về từ vùng dịch phía Nam, chị Lê Thị Khánh (thôn Tam Đồng và Tam Trung xã Cẩm Vịnh, tỉnh Hà Tĩnh) rất bất ngờ khi ngày 27/10, sau khi hết thời gian cách ly, chị được lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên đến tận nhà thăm hỏi, trao quà của Tập đoàn TH gửi tặng.

“Tôi rất vui mừng vì trong lúc dịch bệnh nguy hiểm, tỉnh đã tạo điều kiện cho chúng tôi về quê. Khi về đến địa phương lại nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự hỗ trợ của Tập đoàn TH,” chị Khánh xúc động nói.

Theo thống kê, tại xã Cẩm Vịnh có 80 người trở về từ các tỉnh phía Nam được cách ly tập trung và cách ly tại nhà, trong đó có 4 phụ nữ mang thai như chị Khánh. Hiện những phụ nữ này đã hoàn thành cách ly tập trung và được về nhà. Xã Cẩm Vịnh đã hỗ trợ 50% kinh phí cho tất cả những người từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch trong dịp này.

[Tập đoàn TH ủng hộ TP. Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19]

Tương tự, tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, Mặt trận Tổ quốc và Hội phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên cũng đến thăm và trao quà cho gia đình chị Dương Thị Lý, thôn Đông Mỹ.

Chia sẻ về những ngày làm việc tại Bình Dương và bị nhiễm COVID-19 khi đang mang thai, chị Lý cho biết chị đã từng rất lo lắng cho bản thân và đứa con trong bụng. Vì thế, sau khi được điều trị khỏi bệnh và hết thời gian cách ly tại phòng trọ, điều chị mong mỏi nhất là được về quê.

Những ly sữa ấm áp tình người cho phụ nữ mang thai trở về từ tâm dịch ảnh 1Tặng quà cho phụ nữ mang thai về quê tránh dịch. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“May mắn cho mẹ con tôi khi tỉnh Hà Tĩnh có chính sách đón phụ nữ mang thai về. Tôi thật sự xúc động và rất cảm ơn các cấp chính quyền địa phương đã quan tâm tạo điều kiện và hỗ trợ cho mẹ con tôi về quê một cách an toàn, cảm ơn Tập đoàn TH đã có những phần quà để chăm sóc mẹ con tôi. Đây là những món quà có ý nghĩa tinh thần rất lớn để tôi thêm tin tưởng vào cuộc sống, vượt qua khó khăn và chờ ngày mẹ tròn con vuông,” chị Lý nói.

Chia sẻ với những khó khăn của chị Dương Thị Lý khi lao động xa quê trong bối cảnh dịch bệnh, ông Phạm Đăng Nhật, Bí thư huyện ủy Cẩm Xuyên, động viên chị và gia đình dù đã hết thời gian cách ly tập trung vẫn cần nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng dịch, chăm sóc sức khỏe thật tốt để chuẩn bị cho việc sinh nở.

Theo thống kê của tỉnh Hà Tĩnh, huyện Cẩm Xuyên là địa phương có số người cách ly rất đông với số phụ nữ mang thai được cách ly ở các địa điểm cách ly tập trung và ở nhà nhiều nhất tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, nhằm chia sẻ những khó khăn và động viên tinh thần, giúp những phụ nữ mang thai trở về từ vùng dịch phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh sớm ổn định tâm lý, yên tâm dưỡng thai chờ đến ngày sinh nở, Tập đoàn TH đã trao 22.000 ly sữa và đồ uống tốt cho sức khỏe (trị giá 200 triệu đồng) nhờ các tổ chức xã hội tỉnh Hà Tĩnh trao tặng cho nhóm đối tượng này.

Chia sẻ về chương trình quà tặng, ông Đinh Văn Ngọc, Trưởng chi nhánh của TH tại Hà Tĩnh, cho biết: “Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức đón công dân là phụ nữ mang thai ở các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch. Chúng tôi mong muốn góp phần giúp đỡ họ và cũng là tấm lòng của Tập đoàn đối với địa phương trong công cuộc đối phó với dịch bệnh.”

Bày tỏ cảm ơn Tập đoàn TH, ông Trần Văn  Lượng, Trưởng ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh cho hay đã xin ý kiến lãnh đạo tỉnh, phối hợp với Hội phụ nữ để tiến hành phân bổ, cân đối số sữa và đồ uống của Tập đoàn TH đưa về cho các huyện. Từ đó chính quyền địa phương trực tiếp đến các điểm cách ly tập trung và nhà dân trao cho phụ nữ mang thai.

Những ly sữa ấm áp tình người cho phụ nữ mang thai trở về từ tâm dịch ảnh 2Tập đoàn TH hỗ trợ 22.000 ly sữa cho phụ nữ mang thai về quê tránh dịch. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dự kiến số quà tặng này sẽ được trao cho 510 phụ nữ mang thai từ các tình phía Nam và Thành phố Hồ Chí Minh về quê tránh dịch, trong đó nhiều nhất là ở huyện Cẩm Xuyên với 133 người, huyện Hương Khê 80 người, Kỳ Anh 46 người….

Được biết, trong thời gian qua, Tập đoàn TH đã ủng hộ Chính phủ và người dân phòng chống dịch thông qua các hoạt động trao tặng sản phẩm, thiết bị y tế và đóng góp cho Quỹ Vaccine với tổng số tiền khoảng 102 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các hoạt động thiện nguyện vẫn được Tập đoàn này thực hiện một cách lặng thầm và bền bỉ như quyên góp xây dựng các điểm trường cho trẻ em vùng cao, góp những bữa ăn bán trú nâng bước trẻ em vùng cao đến trường thông qua dự án “Cùng em khôn lớn”.../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục