Nigeria: Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ không kích nhầm tăng lên 85 người

Theo thông tin ban đầu, ngày 3/12, một máy bay không người lái của quân đội Nigeria đã tấn công nhầm một ngôi làng ở bang Kaduna, Tây Bắc nước này, khiến ít nhất 30 dân thường thiệt mạng.

Quân đội Nigeria ở Awka, Nigeria. (Ảnh: AFP)
Quân đội Nigeria ở Awka, Nigeria. (Ảnh: AFP)

Ngày 5/12, Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu đã ra lệnh điều tra sau khi quân đội nước này thừa nhận một trong những máy bay không người lái của họ đã vô tình tấn công làng Tudun Biri khi người dân đang tổ chức lễ hội Hồi giáo.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia Nigeria (Nema) cho biết văn phòng khu vực Tây Bắc của họ đã nhận được thông tin từ chính quyền địa phương rằng có 85 thi thể, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, đã được chôn cất và 66 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Công tác tìm kiếm vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, phía quân đội vẫn chưa công bố con số thương vong cụ thể.

Theo thông tin ban đầu, ngày 3/12, một máy bay không người lái của quân đội Nigeria đã tấn công nhầm một ngôi làng ở bang Kaduna, Tây Bắc nước này, khiến ít nhất 30 dân thường thiệt mạng.

Tổng thống Tinubu mô tả vụ việc là rất đáng tiếc, đồng thời bày tỏ đau buồn trước những mất mát to lớn của người dân.

Các lực lượng vũ trang Nigeria thường sử dụng chiến lược không kích trong các chiến dịch chống các lực lượng phiến quân ở Tây Bắc và Đông Bắc nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục