Ninh Thuận: Dùng súng tự chế bắn vào nhà dân do mâu thuẫn cá nhân

Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam ba tháng đối với Nguyễn Đình Chiến để điều tra về hành vi "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng."
Ninh Thuận: Dùng súng tự chế bắn vào nhà dân do mâu thuẫn cá nhân ảnh 1Đối tượng Nguyễn Đình Chiến tại Cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 16/9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam ba tháng đối với Nguyễn Đình Chiến (tên thường gọi là Tý, sinh năm 1987, trú tại khu phố 7, phường Bảo An, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) để điều tra về hành vi "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng."

Theo kết quả điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân nên ngày 25/6, Chiến cùng với Trần Ngọc Sáng (sinh năm 1993, trú tại khu phố 1, phường Bảo An) đem theo súng tự chế đến nhà Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1995, trú tại khu phố 4, phường Đô Vinh) để hăm dọa.

[Trà Vinh: Bắt tạm giam thêm một đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí]

Do không có Thuận ở nhà nên Sáng đã dùng súng bắn 2 phát vào nhà Thuận làm vỡ cửa kính nhưng may mắn không có thiệt hại về người.

Sau khi gây án, Sáng bị Cơ quan an ninh bắt còn Chiến lẩn trốn tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) và bị Cơ quan an ninh điều tra truy tìm, bắt giữ. Được biết, Chiến từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục