Ninh Thuận hỗ trợ nhân lực y tế cho Bình Dương chống dịch

Đoàn chi viện lần này gồm 20 y, bác sỹ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên đến từ các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận.
Ninh Thuận hỗ trợ nhân lực y tế cho Bình Dương chống dịch ảnh 1Đoàn công tác y, bác sỹ tỉnh Ninh Thuận lên đường vào Bình Dương hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Nhằm chia sẻ khó khăn trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, sáng 31/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ xuất quân, tiễn đoàn cán bộ y tế tham gia chống dịch tại tỉnh Bình Dương.

Đoàn chi viện lần này gồm 20 y, bác sỹ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên đến từ các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận. Với sự nhiệt huyết, tấm lòng của người thầy thuốc, tất cả các thành viên đã xung phong tham gia chống dịch tại tỉnh Bình Dương.

Các thành viên trong đoàn đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, có sức khỏe và tinh thần tốt. Trước khi lên đường, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức tập huấn cho thành viên đoàn công tác về chẩn đoán, phân loại bệnh nhân; cách tiếp cận, xử trí với người mắc COVID-19; chăm sóc theo dõi bệnh nhân COVID-19; xử trí sau tiêm chủng, đặc biệt là công tác phòng ngừa lây nhiễm.

[Cán bộ y tế Lâm Đồng, Ninh Thuận hỗ trợ TP.HCM chống dịch]

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận Lê Vũ Chương nhấn mạnh để góp phần chung sức cùng tỉnh Bình Dương nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, tỉnh Ninh Thuận cử cán bộ, nhân viên y tế có kinh nghiệm, năng lực, trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chống dịch COVID-19.

Kỹ thuật viên Lê Văn Đạm, Trưởng khoa Khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh (Bệnh viện Chuyên khoa da liễu-Tâm thần), Trưởng đoàn Đoàn công tác, khẳng định, toàn đoàn sẽ nỗ lực vượt qua những khó khăn, vận dụng kiến thức chuyên môn để chăm sóc, điều trị bệnh nhân, góp phần cùng các đồng nghiệp tại tỉnh Bình Dương sớm đẩy lùi dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Long Biên đã biểu dương tinh thần vì cộng đồng của các thành viên Đoàn công tác.

Trước đó, ngày 24/8 vừa qua, tỉnh Ninh Thuận cũng đã tổ chức đưa 20 y, bác sỹ lên đường hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục