Ninh Thuận: Nỗ lực dập lửa, cứu người tại nhà ở kết hợp làm kho

Bà Đặng Thị Hà (vợ ông Hùng) cùng hai người con nhỏ, một cháu 10 tháng tuổi, một cháu 4 tuổi đang ở nhà thì ngọn lửa bùng phát, kèm theo cột khói đen nghi ngút lan nhanh ra cả ngôi nhà.
Ninh Thuận: Nỗ lực dập lửa, cứu người tại nhà ở kết hợp làm kho ảnh 1Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn - Công an tỉnh Ninh Thuận nỗ lực dập lửa. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 13/8, tại ngôi nhà ở kết hợp làm kho chứa đồ gia dụng của gia đình ông Hùng (Khu phố 1, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm) đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Theo người dân địa phương, vào thời điểm trên bà Đặng Thị Hà (vợ ông Hùng) cùng hai người con nhỏ, một cháu 10 tháng tuổi, một cháu 4 tuổi đang ở nhà thì ngọn lửa bùng phát, kèm theo cột khói đen nghi ngút lan nhanh ra cả ngôi nhà.

[Hà Nội: Một buổi sáng xảy ra hai vụ cháy, lửa bùng phát dữ dội]

Nhận tin báo của người dân, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Ninh Thuận huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện khẩn trương có mặt tại hiện trường phun nước dập lửa, dùng kìm cộng lực cắt cửa sắt gác lửng để tiếp cận hiện trường; đồng thời phun nước từ các hướng nhà dân liền kề nhằm ngăn ngọn lửa lan rộng.

Đến trưa 13/8, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập lửa, cứu người bên trong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục