Nổ cơ sở sản xuất pháo hoa trái phép tại Mexico, 7 người thiệt mạng

Giới chức Mexico cho biết vụ nổ xảy ra tại thị trấn Totolapan, cách thủ đô Mexico City khoảng 80km về phía Nam, cũng khiến ít nhất 15 người khác bị thương.
Nổ cơ sở sản xuất pháo hoa trái phép tại Mexico, 7 người thiệt mạng ảnh 1(Nguồn: SAMAA)

Tối 20/3, giới chức Mexico cho biết ít nhất bảy người đã thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ nổ ở một ngôi nhà sản xuất pháo hoa trái phép tại miền Trung nước này.

Văn phòng bảo vệ dân sự bang Morelos thông báo vụ nổ xảy ra ở thị trấn Totolapan, cách thủ đô Mexico City khoảng 80km về phía Nam. Sự cố phát sinh bên trong một ngôi nhà bí mật sản xuất và tàng trữ pháo hoa.

[Colombia: Nổ khí gas tại 6 mỏ than liền kề khiến 11 người thiệt mạng]

Các vụ nổ gây chết người tại những nhà máy sản xuất pháo hoa, đặc biệt các cơ sở hoạt động trái phép, thường xảy ra tại Mexico.

Tháng 12/2016, một số vụ nổ đã làm rung chuyển khu chợ bán pháo hoa tại khu vực Tultepec, cũng gần thủ đô của Mexico, khiến 42 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục